Lãnh tụ Cộng sản Hungary: “CẦN MỘT QUỐC TẾ CỘNG SẢN MỚI”

Thứ ba - 12/10/2010 02:43

(NCTG) Việt Nam không còn là nước nghèo, thậm chí đến năm 2020 sẽ trở thành một nước công nghiệp, và đến giữa thế kỷ 21 sẽ là một quốc gia công nghiệp phát triển - ông Phạm Xuân Sơn, Phó trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phát biểu trong cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Đảng Công nhân Cộng sản (CNCS) Hungary tại Budapest.


Ông Phạm Xuân Sơn và ông Thürmer Gyula, Chủ tịch Đảng CNCS Hungary trong cuộc hội đàm tại Budapest

Tờ “Tự do” (Szabadság), cơ quan ngôn luận của Đảng CNCS Hungary đã có bản tin về cuộc hội đàm kể trên trong số báo 39 (tháng 10-2010). Trên cương vị trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, ông Phạm Xuân Sơn cho biết: Đại hội lần thứ 11 Đảng Cộng sản Việt Nam - tiến hành vào tháng 1-2011 - sẽ củng cố đường lối của Đảng, theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo các học thuyết của Marx, Engels, Lenin và Hồ Chí Minh.

Trong cuộc hội đàm với sự có mặt (về phía Hungary) của ông Thürmer Gyula (Chủ tịch Đảng), bà Karacs Lajosné (Phó chủ tịch đảng), bà Fogarasi Zsuzsanna (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Phó Chủ tịch Thành ủy Budapest) và ông Cseh Miklós (Chủ tịch Mặt trận Cánh tả), phía Việt Nam khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao hoạt động của Đảng CNCS Hungary, một chính đảng tồn tại và đạt nhiều thành tựu giữa những hoàn cảnh rất khó khăn.

Phát biểu trong hội đàm, ông Thürmer Gyula nhấn mạnh: Đảng CNCS Hungary luôn ủng hộ sự phát triển các mối quan hệ Hungary - Việt Nam. Trả lời câu hỏi của phía Việt Nam, cho cho biết: theo đánh giá của ông, chính phủ Hungary hiện tại không coi mối quan hệ giữa hai nước là vấn đề ý thức hệ, và có khả năng là hợp tác kinh tế nhiều mặt giữa hai quốc gia sẽ được tiếp tục.

Nói về kỳ đại hội lần thứ 23 của Đảng CNCS Hungary - được tổ chức vào tháng 12-2010 - vị chủ tịch đảng cho hay: Đảng CNCS Hungary tiếp tục cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh mới do cuộc khủng hoảng toàn cầu của chủ nghĩa tư bản gây ra, Đảng cần xem xét lại vị thế và cương lĩnh của mình.

Chúng tôi cũng phải suy nghĩ lại những thập niên dưới thời XHCN, vì giới trẻ cần hiểu được rằng tại sao đã có thể khiến CNXH sụp đổ. Trong sự thất bại của CNXH ở Hungary, chúng tôi cho rằng một nguyên nhân quan trọng là Ban lãnh đạo đảng đã cho phép tiếp nhận những phương tiện của nền kinh tế thị trường, trong khi lẽ ra cần biết rằng thị trường là một phạm trù của chủ nghĩa tư bản” - ông Thürmer Gyula khẳng định.

Chủ tịch Đảng CNCS Hungary nhấn mạnh: các lực lượng cộng sản cần đường đầu với sự tấn công của các thế lực tư bản một cách có tổ chức và thống nhất hơn. Cần một Quốc tế Cộng sản mới và trong việc này, trách nhiệm thuộc về các đảng lớn. “Về phần mình, chúng tôi sẽ làm tất cả để phát triển các mối quan hệ giữa các đảng, làm sâu sắc thêm sự hợp tác nhiều mặt”, ông Thürmer Gyula chia sẻ.
 
*

Đảng CNCS Hungary thành lập cuối năm 1989, tự coi mình là hậu duệ chính thống của của Đảng Công nhân Xã hội Hungary (MSZMP - tức ĐCS Hungary dưới thời XHCN), khi đảng này tan rã và các yếu nhân theo hướng cải tổ thành lập Đảng Xã hội Hungary (MSZP) và thừa hưởng mọi tài sản của ĐCS cũ.

Hiện tại, Đảng CNCS là một chính đảng nhỏ tại Hungary: trong hơn 20 năm qua, đảng chưa bao giờ đạt mức 5% số phiếu cử tri để có đại diện vào Quốc hội và trong hai kỳ bầu cử gần đây nhất thì tỉ lệ này xuống dưới ngưỡng 1% rất xa, nên không được Nhà nước cung cấp kinh phí hoạt động, chỉ trông cậy vào đảng phí (không thật đáng kể vì lượng đảng viên ít) và sự ủng hộ của một số “cảm tình viên”.
 

Cơ quan ngôn luận của đảng - tờ “Tự do” (Szabadság) - cũng gặp nhiều khó khăn: có lúc ra dưới dạng báo giấy, có lúc chỉ có ấn bản trực tuyến. Hiện tại, “Tự do” ra hàng tuần với lượng ấn bản 2-4 ngàn: 500 bản được gửi tặng Quốc hội và các thư viện, số còn lại được các “cảm tình đảng” chuyển tận tay người đặt dài hạn - báo không có bán tại các quầy báo ngoài đường.

“Tự do” được nhận xét là một tờ đặc biệt: cho dù có mối quan hệ rộng rãi với các đảng cộng sản, công nhân và cánh tả quốc tế, nhưng mỗi số báo có 12 trang thì non nửa bài vở là “Bạn đọc viết”. Phần còn lại chủ yếu là tin về sinh hoạt của Đảng CNCS Hungary và các đảng bạn. 50% tiền đặt báo (1.000 Ft/tháng cho 4-5 số báo), được chuyển về cho quỹ đảng, nửa còn lại “quay vòng” nuôi báo.

Trần Lê


 
 Từ khóa: Thürmer Gyula
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn