GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN NHÔM HUNGARY ĐƯỢC TÒA ÁN CHO TẠI NGOẠI

Thứ năm - 14/10/2010 16:31

Giám đốc điều hành tập đoàn Nhôm Hungary (MAL Zrt.), ông Bakonyi Zoltán, hiện là nghi can chính trong vụ tràn bùn gây thiệt hại nặng nề tại TP Akja (Hungary), đã được Tòa án TP Veszprém cho phép tại ngoại vào chiều thứ Tư 13-10, cho dù Cơ quan Kiểm sát đề xuất tạm giam ông để điều tra.

Ông Bakonyi được về nhà chiều 13-10 - Ảnh: MTI

Ông Bakonyi bị bắt giữ và hỏi cung ngày thứ Hai 11-10 với tội danh gây nguy hiểm cho cộng đồng bằng việc gây nên cái chết của nhiều người và phá hoại môi trường. Nếu tội trạng được chứng tỏ, bản án cao nhất mà vị thương gia có thể phải đối diện là tù giam chung thân.

Cụ thể, ông bị quy trách nhiệm đã ký thông qua bản kế hoạch đề phòng thảm họa của hãng, nhưng theo cơ quan điều tra, kế hoạch đó chứa những thiếu sót lớn như không đề cập tới việc cần xử lý ra sao khi thảm họa như vừa rồi xảy ra. Những hệ thống phòng vệ và báo động cũng không được thiết lập trong trường hợp xuất hiện sự cố như vừa rồi.

Viện Kiểm sát tỉnh sở dĩ đề xuất bắt tạm giam ông Bakonyi vì cho rằng nếu được tại ngoại, ông có thể sẽ phi tang các bằng cứ, hoặc sẽ gây ảnh hưởng tới các nhân chứng. Tuy nhiên, tòa án không cho lý do này là xác đáng. Bánáti János, luật sư của ông Bakonyi cho biết: cảnh sát đã mang đi mọi hồ sơ giấy tờ nên việc tẩu tán các tang vật là bất khả. Theo vị luật sư, hiện tại không ai có thể hạn chế quyền tự do đi lại của ông Bakonyi.

Lý giải về quyết định không cho phép bắt tạm giam ông Bakonyi, Tòa án TP Veszprém nhấn mạnh: trong giai đoạn hiện tại của cuộc điều tra, không có gì cho thấy việc quy trách nhiệm hình sự cho ông Bakonyi là có cơ sở xác đáng. Bởi lẽ, cơ quan cảnh sát vừa mới chỉ định chuyên gia giám định để xác định lý do bể chứa bị vỡ.

Chừng nào điều này chưa được làm sáng tỏ, chừng đó việc xác định trách nhiệm cá nhân cũng là quá sớm. Ngoài ra, tòa cũng cho rằng không cần lo ngại trước khả năng ông Bakonyi có thể trốn chạy.

Được biết, cơ quan kiểm sát đã kháng nghị quyết định của tòa án và bảo lưu quan điểm cần tạm giam ông Bakonyi, do đó quyết định này chưa có hiệu lực pháp lý. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi một quyết định ở cấp cao hơn, ông Bakonyi đã được về nhà. Trong hai ngày bị bắt giữ, vị giám đốc đã cung khai một cách chi tiết, nhưng ông khiếu nại việc bị bắt giữ và không thừa nhận tội trạng đã bị quy.

Thông tin về việc bắt giữ ông Bakonyi được Thủ tướng Orbán Viktor đích thân công bố trong phiên họp của Quốc hội Hungary vào chiều thứ Hai vừa qua, trong đó, các nghị sĩ đã thông qua một đạo luật mới cho phép quốc hữu hóa các doanh nghiệp nhà nước trong trường hợp cần thiết, khi thảm họa xảy ra.

Luật được đề ra để xử lý MAL Zrt., chủ sở hữu nhà máy khai thác và chế biến quặng bauxite và alumin duy nhất còn hoạt động tại Hungary, nơi vừa xảy ra sự cố thảm khốc khiến 9 người thiệt mạng, tổn thất về vật chất lên tới vài chục triệu USD.

(*) Bản tin đã trích đăng trên “Tuổi Trẻ”.

Hoàng Linh, từ Hungary


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn