TẬP ÐOÀN NHÔM HUNGARY NỢ ÐẦM ÐÌA

Thứ bảy - 16/04/2011 16:40

(NCTG) Tính đến đầu tháng 4-2011, MAL Zrt. đang nợ hơn 2 tỉ Ft tiền khí đốt và điện, theo nguồn tin của nhật báo “Dân tộc Hungary”.



Ông Kutas István, phát ngôn viên Tập đoàn điện lực và khí đốt E.On cho hay, khoản nợ này tương đương tiền điện và khí đốt của toàn thể cư dân tỉnh Veszprém trong một năm. Thiếu khoản tiền này, hoạt động của tập đoàn E.On cũng gặp nhiều khó khăn.

Trong trường hợp E.On phải buộc cắt điện do khoản nợ lâu ngày không được chi trả, Tập đoàn Nhôm Hungary - hiện là nơi làm việc của 6 ngàn nhân công - lập tức phải đình chỉ hoạt động, do đó, đây cũng là ca nan giải đối với doanh nghiệp này.

Ông Kutas István cho biết thêm, sở dĩ E.On chấp nhận để MAL Zrt. nợ nần trong một khoảng thời gian khá lâu vì họ hiểu tình thế của tập đoàn này, vả lại, đôi bên có quan hệ đối tác lâu dài.

Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, MAL Zrt. là chủ sở hữu nhà máy chế biến alumin cạnh TP Ajka, nơi xảy ra thảm họa tràn bùn đỏ vào đầu tháng 10 năm ngoái. Thảm họa sinh thái được coi là trầm trọng nhất trong lịch sử công nghiệp thế giới nay đã khiến nhiều khu dân cư tại các vùng Kolontár, Devecser và Somlóvásárhely bị tàn phá, 10 người tử vong và hơn 120 người bị bỏng phải đưa vào điều trị tại bệnh viện. Thiệt hại ước tính lên tới hơn 50 tỉ Ft.

Trong một diễn biến có liên quan, theo những thông tin mới nhất, hiện đã có 30 vụ kiện được tiến hành và tổng số tiền bồi thường mà các nguyên đơn đòi MAL Zrt. phải chi trả là 6 tỉ Ft. Tuy nhiên, luật sư của tập đoàn này, ông Ruttner György cho hay: ngay vấn đề cơ bản nhất là MAL Zrt. có phải chịu trách nhiệm về thảm họa tràn bùn hay không, vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Trần Lê, theo index.hu


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn