CHÁU GÁI ROOSEVELT PHẢN ÐỐI CHÍNH QUYỀN BUDAPEST?

Thứ hai - 16/05/2011 23:50

(NCTG) Theo nguồn tin của nhật báo “Tiếng Dân” (Népszava), bà Anna E. Roosevelt, cháu gái của Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt đã viết thư cho Thị trưởng Budapest Tarlós István để phản đối việc Chính quyền TP Budapest, theo đề nghị của ông Tarlós, đã đổi tên quảng trường mang tên Roosevelt.


Tổng thống Franklin D. Roosevelt, người cổ vũ nhiệt thành cho sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc


Từ Ðệ nhị Thế chiến tới nay, tên của Tổng thống Roosevelt được đặt cho một địa điểm rất trung tâm của thủ đô Budapest - cạnh Cầu Xích (Lánchíd) và Hàn lâm viện Khoa học Hungary. Tuy nhiên, trong “làn sóng đổi tên” do ông Tarlós đề xướng, tên của bá tước Széchenyi István - nhà cải cách lớn thế kỷ XIX của dân tộc Hungary, thường biết đến với danh hiệu “Người Hung vĩ đại nhất” - đã được đặt cho nơi này.

Lý do mà Thị trưởng Budapest đưa ra là Széchenyi István đã có những công lao rất lớn trong việc xây dựng cây cầu cố định đầu tiên qua sông Danube và thành lập Hàn lâm viện Khoa học Hungary. Mặt khác, từ tháng 3-2011, ông Tarlós đã cho biết, cái tên Roosevelt sẽ được đặt cho một quảng trường nhỏ khác, hiện còn chưa có tên, gần Quảng trường Tự do và tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Budapest.

Nhật báo “Tiếng Dân” loan tin: trước động thái này, cháu gái Tổng thống Roosevelt đã gửi thư cho Thị trưởng Budapest, nhắc nhở rằng các sử gia coi ông của bà là sáng lập viên của Liên Hiệp Quốc - ông là vị tổng thống đã cùng người dân Mỹ có những đóng góp đáng kể vào chiến thắng của các nước Ðồng minh trước phát-xít Ðức trong Ðệ nhị Thế chiến.


Một góc của khu vực từng là Quảng trường Roosevelt, nay mang tên Széchenyi István


Bà Anna E. Roosevelt nhấn mạnh: việc đổi tên một quảng trường quan trọng và ở vị trí “đắc địa” như vậy thế nào cũng làm dấy nên những câu hỏi. Bà cũng nói thêm: hy vọng rằng Thị trưởng Tarlós sẽ nghĩ lại về quyết định vội vã này và như thế, những giá trị của dân chủ và hợp tác quốc tế - vốn gắn liền với tên tuổi Tổng thống Roseevelt - sẽ vẫn tiếp tục được duy trì.

Tuy nhiên, theo bà Szűcs Somlyó Mária - Giám đốc Thông tin của Chính quyền Tự quản Thủ đô Budapest - thì họ chưa hề nhận được thư từ gì từ các hậu duệ của ông Roosevelt. Một thành biên BBT tờ “Tiếng Dân”, ông Dési János, khi được hỏi lại, đã trả lời rằng báo nhận được tin này từ một nguồn khả tín của Mỹ: “99% là bức thư sẽ nhanh chóng được chuyển tới Văn phòng Thị trưởng Thủ đô”.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn