Họa bùn đỏ tại Hungary: MAL ZRT. MUỐN ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG

Chủ nhật - 10/10/2010 11:28

Trong vòng một ngày (thứ Sáu), đã có thêm 3 nạn nhân nữa của thảm họa bùn đỏ tại Hungary được tìm thấy, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 7 người.


Nhập quan nạn nhân thứ 6 của thảm họa bùn đỏ - Ảnh: Kallos Bea (MTI)


Hiện, các lực lượng cứu hộ đặc biệt vẫn tìm một người mất tích. Con số những người bị thương phải điều trị tại bệnh viện cũng vượt quá 150. Vẫn còn nhiều người bị thương nặng hoặc trong trạng thái nguy hiểm đến tính mạng, đa phần do bỏng.

Liên quan tới hồ sơ bùn đỏ, vào hồi 19 giờ 36 phút tối thứ Năm qua, Hungary đã chính thức đưa ra đề nghị khẩn cấp đối với EU: nước này cần ngay lập tức 3-5 chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc điều trị các bệnh nhân bị ngộ độc bùn đỏ, cũng như trong việc hạn chế những tác hại đối với môi trường. Đáp ứng nhu cầu đó, Liên hiệp Châu Âu đã cử 1 nhóm 5 người sang Hungary

Trả lời phỏng vấn báo chí ngoại quốc tại “ngôi làng chết” Kolontár, nơi diễn ra sự cố tràn bùn đỏ, Quốc vụ khanh Bộ Bảo vệ môi trường Illés Zoltán cho rằng cuộc sống sẽ trở lại bình thường trong vòng 1 tháng ở khu vực Ajka, nhưng đa phần những gì cần làm sẽ diễn ra sau đó. Tổng diện tích đất bị cơn lũ bùn đỏ hủy hoại lên tới hơn 1.000 héc-ta.

Nhóm dân biểu trong Quốc hội Hungary và Nghị viện Châu Âu của đảng đối lập MSZP (Đảng Xã hội) cho biết họ ủng hộ các nạn nhân của thảm họa bùn đỏ khoản tiền 2 triệu Ft (tương đương 10 ngàn USD). Chủ tịch đảng Mesterházy Attila cho biết: Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng trực thuộc Quốc hội Hungary - đứng đầu là các thành viên MSZP - đã họp và trao đổi về vấn đề tại sao một nhà máy chế biến Alumin hàm chứa những hiểm họa như thế lại chỉ có bảo hiểm ở mức 10 triệu Ft.

Được biết, trong những ngày qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã có nhiều ủng hộ quý báu cho cư dân các vùng bị ảnh hưởng bởi bùn đỏ. Đặc biệt, Quỹ Xã hội mở của tỉ phú, nhà tài phiệt gốc Hungary Soros György cũng đã ủng hộ 1 triệu USD (tương tương 197 triệu Ft) cho công việc tái thiết và đề phòng những thảm họa tương tự.

Trong một động thái có liên quan, ông Tolnay Lajos, chủ tịch Tập đoàn Nhôm Hungary (MAL Zrt.) đã ra tuyên bố cho biết: trong những phát biểu đầu tiên, MAL Zrt. đã sử dụng ngôn từ quá chuyên môn (khi cho rằng bùn đỏ không nguy hiểm cho con người) và do đó, công luận có thể nghĩ họ vô cảm. MAL Zrt. lấy làm tiếc về điều đó và muốn khẳng định rằng, họ sẵn sàng hợp tác với mọi cơ quan hữu quan và sẽ làm tất cả để tìm ra nguyên nhân chính xác của thảm họa bùn đỏ.

MAL Zrt. cũng muốn tiến hành nhanh chóng những biện pháp hạn chế thiệt hại và đề xuất thành lập một Ủy ban Thông tin với nhiệm vụ thường xuyên đưa ra những thông tin chính xác cho cư dân. Ngoài ra, tập đoàn này cũng muốn vận hành một văn phòng tiếp dân, có thể mở cửa 24/24 giờ, để thu thập những dữ liệu về thiệt hại của cư dân.

Ngày 8-10, Ban lãnh đạo MAL Zrt. đã mở một Quỹ Tái thiết với khoản tiền ban đầu là 200 ngàn Euro (khoảng 55 triệu Ft) để hỗ trợ phần nào việc bù đắp các thiệt hại. Thông báo của tập đoàn cho biết, nếu nhà máy luyện Alumin ở TP Ajka (trực thuộc tập đoàn) được phép hoạt động, quỹ sẽ được bổ sung từ những nguồn được phép sử dụng, cũng như từ các đối tác chiến lược của hãng.

Các phát biểu của lãnh đạo MAL Zrt. cũng cho thấy, họ muốn được trở lại hoạt động càng nhanh càng tốt để khỏi mất các đối tác, bạn hàng và có chi phí bồi thường thiệt hại. Trong cuộc họp báo được tổ chức vào ngày thứ Sáu ngay trước trụ sở hãng ở TP Ajka, ông Bakonyi Zoltán, một trong các đồng sở hữu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc MAL Zrt. cho hay: sau 4 năm liền làm ăn thua lỗ, MAL Zrt. có khả năng dư dật trong năm nay, có điều, chắc chắn là mọi lợi nhuận sẽ được dùng vào mục đích bồi thường.

Trong một tuyên bố cùng ngày, người giữ cổ phần lớn nhất trong MAL Zrt., ông Tolnay Lajos cũng cho rằng, nếu cuối tuần này nhà máy ở Akja không được tái vận hành thì nó có thể sẽ bị phá sản, 1.100 nhân viên của hãng sẽ mất việc, và nếu MAL Zrt. lâm vào tình trạng không thể chi trả được các khoản bồi hoàn - nếu cuộc kiểm tra cho thấy tập đoàn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong sự cố tràn bùn - thì đây là điều không tốt với bất cứ ai.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Pintér Sándor, người ngay từ đầu đã có phát ngôn bất lợi đối với MAL Zrt. và đã nêu thẳng quan điểm thảm họa bùn đỏ có nguyên nhân từ yếu tố con người, thì vẫn bảo lưu ý kiến: chỉ có thể cho phép nhà máy tái hoạt động nếu nó thỏa mãn mọi yêu cầu. Trong cuộc họp báo quốc tế vào trưa 8-10, ông cho biết sẽ cho kiểm tra tổng thể những bể chứa có thâm niên 15-40 năm để xem chúng có thỏa mãn những đòi hỏi hiện tại hay không, không chỉ trên góc độ an toàn môi sinh, mà cả về mặt kiến trúc.

(*) Bản tin đã trích đăng trên “Tiền Phong”.

Hoàng Tuấn tổng hợp


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn