TÙ NHÂN HÚT THUỐC ĐƯỢC CHỌN PHÒNG GIAM THÍCH HỢP

Thứ sáu - 12/11/2010 09:55

(NCTG) Đó là một trong những điểm thuộc thông tư mới do Bộ trưởng Tư pháp Hungary Navracsics Tibor ký: cứ ba tháng một lần, tù nhân có thể thông báo lại về thói quen hút hay không hút thuốc của mình và căn cứ vào đó, họ có thể được chọn nơi giam phù hợp.

Thông tư mới được đăng trên “Công báo Hungary” vào thứ Ba tuần này, và là sự sửa đổi của một điều luật năm 1996 liên quan đến những đối tượng bị tạm giam hoặc thụ án. Với sự nhất trí của Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hungary, chính phủ nước này đã thông qua những sửa đổi đó.

Theo luật mới, những ai mới nghiện thuốc lá thì phải chờ đến thời điểm đã định (mỗi quý một lần) mới được xét đổi phòng. Tuy nhiên, nếu tù nhân đề nghị được đổi sang phòng không hút thuốc vì lý do sức khỏe thì Ban quản lý trại giam hoặc nhà tù phải thực hiện ngay yêu cầu ấy.

Cũng theo thông tư mới, các phòng giam cần được thiết kế sao cho mỗi tù nhân phải được một khoảng không gian là 6m3, đàn ông phải được diện tích 3m2, phụ nữ và trẻ vị thành niên tối thiểu 3,5m2. Trong trường hợp tù nhân bị giam riêng, diện tích phòng giam ít nhất phải được 6m2.

Có thể tìm thấy một thay đổi nhỏ nữa trong điều luật mới này: nếu trước đây các tù nhân được tiếp tối đa 2 người lớn và 2 trẻ vị thành niên trong một buổi viếng thăm thì trong điều luật mới, trong số 4 người, chỉ cần 1 người ở độ tuổi trưởng thành (nhưng tối đa là 2 người lớn trong cùng 1 dịp).

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn