XÓA TÊN TỔNG THỐNG

Thứ năm - 25/11/2010 23:30

(NCTG) Những kẻ lạ mặt đã xóa tên Tổng thống Cộng hòa Hungary khỏi bức tường kỷ niệm các quán quân Thế vận của nước này, theo tin của mạng stop.hu.



Tại công viên giữa Nhà Quốc hội và Khu Văn phòng Dân biểu (Quận V, Budapest), có một bức tường ghi danh các nhà vô địch Olympic Hungary, trong số đó có tên ông Schmitt Pál, Tổng thống đương nhiệm Cộng hòa Hungary.

Ông Schmitt Pál đã hai lần vô địch Thế vận trong sắc áo của đội đấu kiếm Hungary (năm 1968 và 1972) và sau đó, trong 11 năm liền, ông còn là Chủ tịch Ủy ban Olympic Hungary.

Chưa rõ kẻ nào đã dùng sơn đỏ để gạch tên ông khỏi danh sách kể trên.

Hoàng Tuấn, theo stop.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn