CẢNH SÁT TRƯỞNG SAI LUẬT CŨNG BỊ PHẠT

Thứ bảy - 04/12/2010 02:21

(NCTG) Một cảnh sát giao thông thuộc Sở Cảnh sát Tỉnh Zala đã tố cáo Thiếu tướng Tóth Tamás, Cảnh sát trưởng Budapest vì hành vi vi phạm luật Giao thông Đường bộ Hungary (KRESZ) ở mức độ nhẹ, theo thông báo của Sở Cảnh sát Quốc gia (ORFK).


Thiếu tướng, luật gia Tóth Tamás


Theo thông báo của ORFK, vị cảnh sát trưởng đã không bật đèn hiệu khi ra khỏi hình vòng xuyến và điều này đã bị một cảnh sát giao thông đang thực thi nhiệm vụ nhận ra. trong khuôn khổ biện pháp xử lý thông thường đối với người vi phạm Luật Giao thông, ông Tóth Tamás đã bị kiểm tra giấy tờ và đã thừa nhận sự vi phạm của mình.

Kính chắn gió của chiếc xe vị cảnh sát trưởng còn bị phát hiện là không thỏa mãn các điều kiện của KRESZ, điều này cũng được ghi nhận trong đơn tố cáo.

Sở Cảnh sát Quốc gia khẳng định: tất cả mọi công dân đều phải tuân thủ Luật Giao thông, do đó vị cảnh sát trưởng cũng vậy, và cố nhiên ông phải đối mặt với những hậu quả của hành vi vi phạm y hệt như mọi công dân khác.

Thông báo của ORFK còn nhấn mạnh: “Nếu một cảnh sát vi phạm Luật Giao thông thì đương sự không thể được hưởng ngoại lệ, thậm chí sự đòi hỏi đối với một cảnh sát còn cao hơn nếu đương sự thực hiện hành vi vi phạm trong thời gian nghỉ ngơi”.

ORFK cho biết sau khi nhận được đơn tố cáo, Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Quốc gia Hungary Hatala József sẽ ra quyết định trong vụ này.

Ông Tóth Tamás vốn là người đứng đầu Cảnh sát Quận V, Budapest và mới được Bộ trưởng Nội vụ Pintér Sándor cất nhắc lên cương vị Cảnh sát trưởng thủ đô Budapest từ ngày 1-7 vừa qua. Sinh năm 1972, ông tốt nghiệp Khoa Hình sự (trường Cao đẳng Công an) và Khoa Luật (Đại học Tổng hợp Budapest).

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn