THẤT NGHIỆP Ở HUNGARY CAO KỶ LỤC

Thứ năm - 01/04/2010 02:13

(NCTG) Trong ba tháng đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp tại Hungary đã nhảy vọt lên mức kỷ lục 11,4%, khi cơn suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong suốt 18 năm qua buộc chính phủ và giới doanh nghiệp phải cắt giảm nhân công.


Trong thời gian từ tháng 12-2009 đến tháng 2-2010, con số người có công ăn việc làm (ở độ tuổi 15-74) tại Hungary là 3 triệu 726 nghìn, và có tới 479 nghìn người thất nghiệp


Tỷ lệ này là mức cao nhất kể từ năm 1994 khi phương pháp tính tỉ lệ thất nghiệp như hiện nay được áp dụng (lúc đó, tỷ lệ thất nghiệp là 11,5%). Tổng cục Thống kê (KSH) ở Budapest hôm thứ Hai cho biết, con số thất nghiệp này tăng cao so với mức 10,5% của giai đoạn từ tháng 9 tới tháng 11.

Năm 2009, nền kinh tế Hungary đã thu hẹp lại 6,3%, nhiều nhất kể từ năm 1991, và sẽ còn tiếp tục thu hẹp trong năm nay, theo dự báo của Chính phủ Hungary. Các nhà xuất khẩu, kể cả những đơn vị nước ngoài như hãng motor Suzuki, công ty Alcoa, đều cắt giảm sản lượng và nhân công để đương đầu với sự sụt giảm mức cầu hàng hóa trên toàn thế giới.

Các nỗ lực kích thích nền kinh tế đều thất bại trong việc ngăn chặn đà tăng của tỷ lệ thất nghiệp. Nỗ lực từ phía chính phủ bị giới hạn bởi cam kết cắt giảm chi tiêu 1,3 nghìn tỷ Forint (tương đương 6,6 tỷ USD) trong vòng hai năm để đáp ứng các điều kiện cho vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, EU và Ngân hàng Thế giới. Năm 2008, Hungary là thành viên EU đầu tiên nhận được khoản vay cứu trợ khẩn cấp 20 tỷ Euro (tương đương 26,9 tỷ USD).

Hoàng Thư, theo “Bloomberg”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn