NỮ CHÍNH KHÁCH BỊ CÔNG KÍCH VÌ ĐÓNG PHIM KHIÊU DÂM

Thứ sáu - 02/04/2010 06:49

(NCTG) Müller Nikolett, một thành viên năng nổ của tổ chức cực đoan bán vũ trang Vệ binh đoàn Hungary (Magyar Gárda) bị công kích vì trong khi làm chính trị, cô vẫn sống bằng nghề chính là đóng phim khiêu dâm.


Müller Nikolett khi "tác nghiệp" khiêu dâm...


Là một tổ chức cực đoan hết sức kỳ quặc, đã nhiều lần bị tòa án cấm hoạt động và các chính đảng khác tẩy chay, nhưng Vệ binh đoàn Hungary vẫn có mối quan hệ khăng khít và được sự "bảo trợ" không chính thức của JOBBIK, đảng cực đoan hiện đang được ưa chuộng thứ 2-3 tại Hungary, và đã có đại diện tại Nghị viện Châu Âu.

Do đó, ý kiến phê phán của chủ tịch đảng JOBBIK - ông Vona Gábor, ứng viên thủ tướng Hungary trong kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới - nhằm vào Müller Nikolett đã mang tính quyết định tới tương lai chính trị của mỹ nữ 26 tuổi này.

Trong thời gian gần đây, Nikolett có nhiều "thành tích" chính trị nổi bật và bất hảo trong các cuộc biểu tình của Vệ binh đoàn, thường là gây ầm ĩ và bị cảnh sát cấm đoán, hoặc giải tán.

Tuy nhiên, khi những bức ảnh "nhạy cảm" của cô lần đầu tiên xuất hiện trên tờ báo lá cải "Velvet" vào cuối tuần trước, và hành tung của cô tiếp tục bị phanh phui trên mạng tin kuruc.info (chuyên đăng tải tin tức của Vệ binh đoàn), thì công luận mới vỡ ra rằng, nhà nữ chính khách gợi cảm ấy đã thủ vai trong gần 150 phim khiêu dâm (bằng rất nhiều "bí danh" khác nhau), và cô còn sở trường với những cảnh đồng tính.

Nikolett còn sở hữu một website cá nhân với những tấm ảnh và những clip hết sức nóng bỏng, được cập nhật lần cuối cùng vào tháng 12 năm ngoái.


... và trong quân phục của Vệ binh đoàn Hungary


Theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, Vệ binh đoàn và JOBBIK còn là những chính đảng có chủ trương hết sức khắt khe trong các vấn đề về lối sống, "tư cách đạo đức", "quan hệ". Cho nên không lạ khi ông Vona Gábor lập tức phát biểu với mạng barikad.hu rằng, ông cho rằng "nữ vệ binh" nên ra ngay khỏi Vệ binh đoàn để "bảo vệ đảng", "bảo vệ phe quốc gia" trước dư luận.

"Quần chúng" được thăm dò ý kiến trên mạng kuruc.info thì tỏ ra khoan dung hơn với mỹ nhân này. Mới chỉ có 38% cho rằng phải khai trừ cô, 51% thì quan niệm cần cho Nikolett cơ hội để "phục hồi nhân phẩm", có nhiên, với điều kiện là cô phải thôi ngạch đóng phim sex.

Cho dù Vệ binh đoàn Hungary không đưa ra quyết định chính thức trong vụ này, nhưng sau 4 ngày chịu "búa rìu dư luận", Müller Nikolett đã khảng khái viết một "tâm thư" lên lãnh đạo đảng xin rời Vệ binh đoàn.

Cô thừa nhận rằng đóng phim sex là một quyết định sai trái cách đây vài năm của cô, khi cô mới "lớn về tuổi tác nhưng chưa trưởng thành trong óc suy nghĩ", và khi gia nhập Vệ binh đoàn, cô đã nói ra tất cả để được "làm lại từ đầu", và cô được đảng chấp thuận.

Có đảng tịch, Nikolett cảm thấy được đảng cho một cơ hội mới, được đảng bảo vệ. Tuy nhiên, khi bị báo chí và công luận phê phán, cô nghĩ mình cần phải rời đảng, không để "liên lụy" tới đảng, và đây là quyết định đau đớn thứ nhì trong đời của cô.

Nikolett cũng tâm sự rằng, trong tâm khảm, cô mãi mãi là một "vệ binh" và cô hạnh phúc vì đã có được những người đồng chí, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Cô bày bỏ sự tin tưởng rằng trên cương vị một thường dân, cô cũng sẽ "tiếp tục tranh đấu cho một tương lai tươi đẹp hơn"!

Hoàng Tuấn tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn