ÂN XÁ CHO CẶP VỢ CHỒNG THIẾU QUAN TÂM ĐẾN CON CÁI

Thứ sáu - 02/04/2010 03:10

(NCTG) Mới đây, tổng thống Hungary Sólyom László đã chấp thuận đơn xin ân xá của một cặp vợ chồng làng Sajókaza, những người năm ngoái đã bị án tù giam 16 tháng vì tội không quan tâm đến con cái ở độ tuổi vị thành niên, để chúng nghỉ học vô lý do dài dài.


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Truyền thông Hungary đã đến tìm gặp gia đình Bódi này, khi họ đang chuẩn bị cho bữa trưa. Cả 6 đứa trẻ đều được nhận những món ăn điển hình của người Tzigane. Cả gia đình đều vui vẻ trước tin lành đến từ vị nguyên thủ quốc gia.

Bà mẹ Bódi Józsefné chia sẻ: “Chúng tôi đã nhận được giấy, theo đó, bọn tôi được miễn án tù. Đây là một tin rất vui, với cả tôi và chồng tôi”. Bức thư mà họ nhận được thông báo rằng tổng thống Cộng hòa Hungary Sólyom László đã ân xá cho họ, bằng không, việc nuôi dạy 6 đứa trẻ sẽ do người bà đảm đương, và đó là điều hết sức khó nhọc.

Từ khi bố mẹ chúng nó bị kết án, tôi là người giám hộ cho bọn trẻ, nhưng giờ tin lành đã đến, tôi trao chúng lại cho cha mẹ chúng”, bà Rusznyák Gézáné cho hay.

Trước đây, gia đình Bódi đã nhiều lần bị cảnh cáo vì không để ý cho con đi học, và cả bị phạt tiền, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Chỉ sau đó, họ mới bị kết án tù.

Một tổ chức bảo vệ nhân quyền đã hỗ trợ gia đình Bódi, và các bà, các mẹ trong làng thì thiết lập một đường đây quan sát để lũ trẻ khỏi trốn học. “Có vấn đề” nhất trong gia đình Bódi là cô con gái lớn 14 tuổi, cô cũng nhận được sự giúp đỡ để thêm yêu trường sở. “Cô bé trở thành cô giáo rồi, vì cao tuổi nhất lớp và giáo viên chủ nhiệm thì muốn để cô ngồi cạnh mình và giúp những việc cần thiết”, ông Lázi István, nhân viên xã hội thuộc Hội Dzsaj Bhim cho hay.

Tuy nhiên, nhà trường thì không vui mừng trước quyết định của tổng thống. Vị hiệu trưởng dù không trả lời phỏng vấn báo chí, nhưng cũng cho hay rằng các giáo viên cảm thấy, họ bất lực trước các học sinh thường xuyên trốn học.

Theo người đứng đầu Trường Tiểu học Sajókaza, bằng quyết định trên, tổng thống Sólyom László đã tước khỏi tay họ phương tiện cuối cùng để giữ học sinh tại trường (trường này có chừng 300 học sinh, trong đó, khoảng 50 em thường xuyên bỏ học).

Trong vòng 5 năm qua, tổng thống Sólyom László đã ra quyết định ân xá trong hơn 100 trường hợp, lý do đa phần là vì người bị án có sức khỏe kém, có thân nhân phải nuôi nấng, cưu mang hoặc hành vi phạm tội không lớn. Con số chính xác như sau: năm 2007 (23 trường hợp trên tổng số 1.378 đơn xin), năm 2008 (27 trường hợp trên tổng số 799 đơn), năm 2009 (17 trường hợp trên tổng số 911 đơn).

Được biết, theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự Hungary, tổng thống có thể ra quyết định ân xá trong những trường hợp rất đặc biệt, đối với người chưa thành án, vì lý do bệnh tật hay sức khỏe quá kém, không thể tiếp tục thủ tục hình sự. Thông thường, các trường hợp khác là khi bị cáo đã bị tuyên án có hiệu lực pháp lý.

Năm 2009, trong danh sách 17 phạm nhân được tổng thống Cộng hòa ân xá, có một số người ngoại quốc (trong đó, có 1 người Việt, bị kết án vì giả mạo giấy tờ chính thức), hoặc thuộc sắc dân Tzigane, và đây là điều khiến ông Sólyom László bị một số phần tử cực đoan phê phán và đả kích.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn