Vòng 1 bầu cử Quốc hội Hungary 2010: FIDESZ THẮNG LỚN, MDF ĐẠI BẠI

Thứ hai - 12/04/2010 17:20

Kết quả vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội Hungary diễn ra vào Chủ nhật 11-4 đã chứng tỏ sự đúng đắn của các dự báo trước đó.

Chủ tịch FIDESZ Orbán Viktor sau chiến thắng lịch sử

Như chờ đợi, đảng đối lập Diễn đàn Thanh niên Dân chủ FIDESZ thắng lớn với 52,74% số phiếu và hiện tại, đã có 206 trên tổng số 386 ghế trong Quốc hội. Trong số 57 khu vực bầu cử cá nhân còn lại cho đến vòng 2, đảng này đang dẫn đầu tại 55 khu vực và do đó, rất có thể họ sẽ chiếm được 2/3 số ghế trong Quốc hội ở chung cuộc, điều chưa từng thấy trong lịch sử nghị trường Hungary 20 năm qua.

Đảng cầm quyền Xã hội MSZP thảm bại với 19,3% số phiếu và lần đầu tiên kể từ năm 1990, con số cử tri bầu cho MSZP tụt xuống dưới 1 triệu. Tính ra, trong vòng 4 năm, MSZP đã mất gần 1,4 triệu cử tri và đây là lý do khiến họ trở thành một đảng trung bình trong Quốc hội.

Với 16,68% số phiếu, đảng cực hữu JOBBIK không đạt được mục đích chính yếu là vượt phe Xã hội, nhưng đây vẫn là thành công mang tính lịch sử của họ, nếu chúng ta nhớ lại rằng 4 năm trước, cùng 1 đảng cánh hữu khác là MIÉP, họ cũng mới chỉ đạt 2,2%.

Lãnh đạo JOBBIK cho rằng nếu hai đảng chính FIDESZ và MSZP không tiến hành một chiến dịch vu cáo và mạ lỵ họ, thì họ đã có thể đạt kết quả cao hơn, và JOBBIK tuyên bố sẽ “đi riêng một đường”, chứ không hợp tác với bất cứ chính đảng nào trong Quốc hội.

Điểm sáng trong kỳ bầu cử lần này là đảng LMP (Chính trị có thể khác), lần đầu tiên tham gia tranh cử, đã đạt được tỉ lệ 7,43%, hơn mức dự báo trước đó.

Bà Dávid Ibolya, lãnh tụ cựu trào của MDF, đã từ giã cương vị chủ tịch đảng sau thảm bại lần này

Thất bại lớn nhất thuộc về Diễn đàn Dân chủ MDF với tỉ lệ 2,65%. Từng là một đảng lớn có vai trò quan trọng trong sự thay đổi thể chế chính trị tại Hungary năm 1989, chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tự do đầu tiên năm 1990, với kết quả vừa rồi, MDF không vào được Quốc hội và chủ tịch đảng, chính khách cựu trào Dávid Ibolya đã phải từ chức trong đêm qua.

Tuyên bố sau vòng 1, Đảng Xã hội thừa nhận thất bại và khẳng định: trên cương vị đảng đối lập lớn nhất, họ sẽ tiếp tục đường lối và chương trình đã định. Ứng viên thủ tướng của đảng, ông Mesterházy Attila thì hứa rằng đảng sẽ vận động mọi nguồn lực đang có để giành chiến thắng tại những khu vực bầu cử còn lại cho đến vòng hai, tuy nhiên các chuyên gia chính trị đều nhận định rằng, thế cờ về phía FIDESZ là không thể đảo ngược.

Thậm chí, MSZP và các đảng khác cũng ít khả năng ngăn chặn được FIDESZ giành đa số tuyệt đối 2/3 trong Quốc hội, yếu tố khiến họ có thể thông qua bất cứ đạo luật nào mà họ muốn, ngoại trừ việc thay đổi Hiến pháp (cần 4/5 số phiếu thuận của dân biểu).

Hoàng Nguyễn, từ Budapest


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn