CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HUNGARY

Thứ tư - 05/04/2017 18:18

(NCTG) Trong khuôn khổ chuyến công du ba nước Châu Âu là Vương quốc Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Czech, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm chính thức Budapest từ ngày 8-4 tới ngày 11-4-2017, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kövér László.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam - Ảnh: canthotv.vn

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam - Ảnh: canthotv.vn

Thành phần Đoàn chính thức gồm 12 người, trong đó có:

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu Đoàn,

- Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội,

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,

- Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội,

- Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội,

- Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

- Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

- Ông Thào Xuân Sùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương,

- Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo thông tin sơ bộ, Đoàn sẽ có buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Hungary Kövér László, Thủ tướng Hungary Orbán Viktor, Tổng thống Hungary Áder János và tham gia Hội thảo về pháp luật. Ngoài ra, Đoàn cũng sẽ có buổi gặp gỡ các đại diện của cộng đồng Việt Nam tại Hungary.

Chuyến thăm Hungary lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là để đáp lễ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kövér László và Đoàn cấp cao Quốc hội Hungary vào tháng 11-2015.

Trong dịp đó, ông Kövér László nhấn mạnh, cho dù Hungary và Việt Nam có thể chế xã hội khác nhau, nhưng hai nước phải đối đầu với những vấn đề tương tự trong thời đại toàn cầu hóa, nên phía Hung sẵn sàng chuyển giao một số kinh nghiệm có được trên một số địa hạt có liên quan.
 
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân (phải) tiếp Đại sứ Hungary tại Việt Nam Őry Csaba. Hà Nội, 17-2-2017 - Ảnh: Trung Thành
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân (phải) tiếp Đại sứ Hungary tại Việt Nam Őry Csaba. Hà Nội, 17-2-2017 - Ảnh: Trung Thành

Một thập niên trở lại đây, mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trở nên chặt chẽ và mật thiết kể từ khi Việt Nam và Hungary ký thỏa thuận hợp tác về lập pháp (năm 2008), và Hungary theo đuổi chính sách “Hướng Đông” trong ngoại giao và hợp tác nhiều mặt (năm 2010).

Chỉ trong thời gian 2010-2014, Hungary đã tiếp đón 13 đoàn đại biểu của Quốc hội Việt Nam. Về phía Việt Nam, gần đây nhất, đã tiếp đón Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Gulyás Gergely trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội vào trung tuần tháng 1.

Trong chuyến đi đó, ông Gulyás Gergely - người chịu trách nhiệm về lập pháp của Quốc hội Hung - đánh giá Đông Nam Á là vùng quyết định của thế kỷ 21, vì vậy Hungary muốn có một đầu cầu trong vùng và Việt Nam là cầu nối quan trọng trong khu vực ASEAN, thị trường trọng điểm thế kỷ 21.

Về phần mình, Hungary sẽ cố gắng thúc đẩy để EU sớm ký kết và tiến tới phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU. Trong dịp đó, ông Gulyás Gergely cũng chuyển thư của Chủ tịch Quốc hội Hungary mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm và làm việc tại Hungary.

NCTG


 
 Từ khóa: Quốc hội Việt Nam
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn