CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HUNGARY “BÊNH” CEU

Chủ nhật - 09/04/2017 04:55

(NCTG) Nhà toán học nổi tiếng Lovász László vừa gửi thư cho Tổng thống Áder János đề nghị vị nguyên thủ này hãy làm tất cả để Đại học Trung Âu (CEU) được hoạt động bình thường, tiếp tục những thành công trước đó.

GS. VS. Lovász László - Ảnh: Ajpek Orsi (index.hu)

GS. VS. Lovász László - Ảnh: Ajpek Orsi (index.hu)

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Hungary (MTA) là một trong số những nhân vật nổi tiếng đầu tiên lên tiếng bênh vực CEU sau khi chính phủ Hung đưa ra đề xuất, để rồi Quốc hội nước này thông qua khẩn cấp dự luật sửa đổi Luật Giáo dục đe dọa tương lai CEU, ngôi trường có chất lượng tốt nhất ở Hungary.

Ông Lovász László còn đề xuất việc đứng ra làm môi giới cho các bên, nhưng chính phủ đã không cần đến điều đó. Cũng trong dịp đó, nhà toán học cho hay, quan điểm của MTA là phải duy trì được CEU, một cơ sở khoa học và giáo dục quốc tế mà theo ông là rất quan trọng, và thật hay là nó hoạt động tại Budapest.

Trong những ngày qua, rất nhiều nhà nghiên cứu, khoa học, giảng viên và sinh viên - cũng như các trường đại học và trung học - đã gửi thư lên Tổng thống Hungary đề nghị ông đừng ký phê chuẩn đạo luật, và thực thi quyền hạn của nguyên thủ quốc gia, hãy chuyển sang cho Tòa Bảo hiến để xem tính hợp hiến của nó.

Thậm chí, còn có một ý kiến chuyên môn cho rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, với những nghi vấn bất hợp hiến của đạo luật, trên cương vị tổng thống ông Áder János có bổn phận phải “bàn giao” luật cho Tòa án Hiến pháp, bằng không ông có thể bị truất ghế bởi một số lượng nhất định các dân biểu trong Quốc hội.

Áder János còn thời gian đến thứ Hai tuần sau để suy nghĩ về điều này. Ngày mai Chủ nhật 9-4, nhóm “Tự do Giáo dục” hoạt động trên mạng xã hội Facebook lại kêu gọi biểu tình, lần này ở trước khu vườn dưới chân thành Vár (Várkert Bazár) vì nơi đó có thể tập trung được nhiều người hơn ở vị trí dự tính ban đầu là dưới chân cầu Xích.

Trần Lê, theo index.hu


 
 Từ khóa: CEU, Đại học Trung Âu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn