BÌNH ĐỰNG TRO BÀ VỢ KÁDÁR JÁNOS KHÔNG PHẢI BẰNG VÀNG

Thứ ba - 08/05/2007 22:02

(NCTG) Công ty cổ phần Hợp thiện Budapest (phụ trách toàn bộ hệ thống nghĩa trang tại thủ đô) vừa đưa tin cải chính: bình đựng tro bà Kádár Jánosné (vợ ông Kádár János) không phải bằng vàng như cảnh sát Hung thông báo, và báo chí Hung đã đưa tin!

Như NCTG đã nhiều lần đề cập tới, sáng thứ Tư tuần trước, tại nghĩa trang đường Fiume, người ta phát hiện ra phần mộ của cựu lãnh tụ cộng sản Kádár János bị đào bới, hài cốt của ông Kádár bị lấy đi phần lớn, và bình tro bà vợ ông, bà Tamáska Mária, cũng bị lấy đi. Hai ngày sau, cảnh sát Hung đã công bố ảnh chiếc bình đựng tro, và cho biết bình bằng vàng; cạnh đó, khoản tiền 2 triệu Ft dành cho người cung cấp thông tin khiến cảnh sát tìm ra thủ phạm cũng được công bố.

Tuy nhiên, chiếc bình đựng tro, hóa ra không phải bằng vàng: thực ra nó bằng kim loại thường nhưng quét sơn màu vàng. Năm 1992, khi bà Mária qua đời, giá một chiếc bình như thế là 3.640 Ft, tức là thuộc loại tương đối đắt (theo thời giá khi đó). Hiện, cảnh sát còn giữ một chiếc bình "đế vàng" như thế để làm mẫu.

Sáng sớm thứ Bảy tuần trước, phần hài cốt còn lại của ông Kádár đã được bí mật chôn lại trong một chiếc quan tài kim loại mới, khu mộ và tấm bia cũng được sửa sang lại một cách bí mật để tránh dư luận ồn ào.

Hoàng Tuấn, theo Index/MTI


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn