4 VẬN ĐỘNG VIÊN HUNGARY XIN TỊ NẠN TẠI CANADA

Thứ năm - 04/03/2010 21:33

(NCTG) Sau kỳ Thế vận hội mùa đông 2010 tại Vancouver vừa qua, 4 nhà thể thao Hungary đã đệ đơn xin tị nạn tại Canada.

Biểu trưng của Thế vận hội mùa đông 2010

Bộ trưởng Bộ Di trú Canada đã tiết lộ thông tin này và cho rằng Hungary ngày càng gây khó xử cho hệ thống nhập cư và di trú của Canada. Hàng tháng, có tới vài trăm người Hungary (trong số đó, tỉ lệ sắc dân Tzigane chiếm phần đáng kể) xin tị nạn tại Canada, nhưng đa số về sau đều rút đơn. Bởi lẽ, họ vẫn được nhận trợ cấp và các khoản hỗ trợ xã hội ngay cả khi đã rút đơn.

Hiện tại, Hungary và Canada miễn thị thực cho công dân hai nước, nhưng đã nhiều lần, phía Canada ngỏ ý muốn tái lập chế độ thị thực để ngăn chặn làn sóng nhập cư từ Hungary. Có điều, theo các chuyên gia, giải pháp này không giải quyết được vấn đề: tối ưu vẫn là sự thắt chặt các điều khoản trong bộ Luật Tị nạn.

Huszár Erika, VĐV xuất sắc nhất của đoàn thể thao Hungary tại Vancouver

Tại kỳ Olympic vừa qua, các VĐV Hungary không giành được huy chương nào: thành tích cao nhất thuộc về VĐV trượt băng tốc độ trên sân ngắn Huszár Erika với 2 vị trí thứ 5 (cá nhân và đồng đội). Chị cũng là người thay mặt đoàn Hungary cầm lá cờ trong lễ bế mạc và với kết quả trên, chị được Chính phủ Hungary tặng thưởng 11,6 triệu Ft.

Một tượng đài khác của nên thể thao Hungary - nữ VĐV trượt băng nghệ thuật Sebestyén Júlia - từng đoạt chức Vô địch Châu Âu 2004 – sau khi phải nghỉ để trị thương vào năm ngoái, lần này chỉ xếp thứ 17, nhưng đây là kỳ Olympic thứ tư của chị và điều này cũng được coi như một kỳ tích. Sebestyén Júlia cũng cho biết: đây là mùa thi đấu cuối cùng của chị.

Hoàng Tuấn, theo RTLKlub và index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn