“NGÀY VIỆT NAM” TẠI HUNGARY

Chủ nhật - 28/02/2010 10:48

Tại Hungary, chương trình “Ngày Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary và Quỹ Vì quan hệ Hungary - Việt Nam kết hợp tổ chức đã diễn ra tại Khách sạn Corinthia Royal, thủ đô Budapest.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Phu nhân cùng Chủ tịch Quỹ Vì quan hệ Hungary - Việt Nam Phan Bích Thiện tại “Ngày Việt Nam” ở Hungary

Dự chương trình, có sự hiện diện của nhiều vị đại sứ và phu nhân các nước, đại diện Ngoại giao đoàn, Vụ trưởng Vụ Châu Á - Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hungary Rona Ottó, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam Botz László, nhiều bạn bè Hungary và đại diện các hội, đoàn của cộng đồng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ nước ta tại Hungary Nguyễn Quốc Dũng vui mừng về bề dày 60 năm hữu nghị hợp tác giữa Hungary và Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh: hơn 3.000 cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Hungary sẽ là những cầu nối thúc đẩy sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu

Tiếp đó, Chủ tịch Quỹ Vì quan hệ Hungary - Việt Nam Phan Bích Thiện giới thiệu chương trình “Ngày Việt Nam” và bày tỏ hy vọng: chương trình sẽ giới thiệu được phần nào về một đất nước Việt Nam truyền thống và một Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập với bạn bè Hungary và quốc tế.

Chương trình “Ngày Việt Nam” tiếp diễn với triển lãm tranh sơn dầu của các họa sĩ Việt Nam, cùng một số triển lãm giới thiệu đồ thủ công mỹ nghệ, du lịch, áo dài, y học dân tộc, cũng như một số loại bánh truyền thống của Việt Nam.

Màn trình diễn trang phục dân tộc ba miền

Phần trình diễn nghệ thuật, điểm sáng của “Ngày Việt Nam” mở đầu bằng hợp xướng ca múa nhạc “Việt Nam quê hương tôi” với hình ảnh các cô gái Việt Nam thướt tha trong tà áo dài trắng cùng những chiếc nón, xếp thành hình chữ S.

Cử tọa cũng rất chú ý và ấn tượng trước một số tiết mục mang đậm màu sắc dân tộc Việt Nam như dân ca quan họ Bắc Ninh với áo tứ thân, khăn xếp; làn điệu Huế với dáng áo dài duyên dáng; điệu múa “Trống cơm” rộn ràng, hoặc màn trình diễn trang phục ba miền (áo tứ thân, áo dài, áo bà ba). Đặc biệt, có tiết mục “Múa nón” với phần trình diễn của một cặp múa đôi người Hungary.

Cử tọa dự chương trình “Ngày Việt Nam”

Một số gương mặt trẻ quen biết của cộng đồng Việt Nam tại Hungary cũng tham gia trong chương trình “Ngày Việt Nam”, như MC Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh (Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu 2008), Tạ Bích Thủy (thí sinh có thể hình đẹp nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu 2009), hay giọng ca trẻ tuổi teen Nguyễn Thanh Hiền (đứng thứ 6 trong cuộc thi tiếng hát truyền hình Hungary 2008).

Phần cuối chương trình, các vị khách quốc tế đã có dịp thưởng thức nghệ thuật ẩm thực truyền thống của Việt Nam với một số món ăn đặc trưng như nem, bánh tét, miến, nộm, v.v...

Giọng ca trẻ Nguyễn Thanh Hiền

“Ngày Việt Nam” là hoạt động mở màn chuỗi các sự kiện kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hungary của Quỹ Vì quan hệ Hungary - Việt Nam, được thành lập nhằm hỗ trợ, tổ chức, quảng bá và giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của hai nước, đặc biệt là các sinh hoạt với mục tiêu giữ gìn bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ hai nước.

Chùm ảnh về “Ngày Việt Nam”:

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn