THĂM DÒ DƯ LUẬN: JOBBIK LÊN, FIDESZ XUỐNG

Thứ tư - 17/03/2010 06:48

(NCTG) Theo kết quả một cuộc khảo sát hồi cuối tuần qua do Viện Szonda Ipsos thực hiện, tỷ lệ ủng hộ đảng cực đoan Jobbik đã tăng đáng kể trong hai tháng qua, trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập lớn nhất FIDESZ sụt một mức tương đương.

Poster tranh cử của Đảng cực đoan Jobbik với khẩu hiệu “Nước Hungary của người Hungary”

FIDESZ có 57% phiếu ủng hộ trong tổng số cử tri đã quyết định bầu ai, so với 63% hồi tháng 1. Trong khi đó, Jobbik đứng ở ngưỡng 17%, tăng so với lúc trước là 12%. Tỷ lệ ủng hộ dành cho Jobbik đang tiến gần đến mức của Đảng cầm quyền Xã hội (MSZP, ổn định ở mức 20%).

Trong số các đảng khác, chỉ có LMP (Chính trị có thể khác biệt) là được 3%, tức gần đạt tỷ lệ 5% để đặt chân vào Quốc hội, còn Diễn đàn Dân chủ MDF giành vẻn vẹn 1% số phiếu.

Khoảng 38% người được hỏi chưa quyết định gì.

Kết quả thăm dò ý kiến cho thấy FIDESZ có xấp xỉ 2,8 triệu người ủng hộ, Đảng Xã hội được 1 triệu ủng hộ viên và Jobbik 800.000. Nửa triệu cử tri tiềm năng lưỡng lự, không biết nên bỏ phiếu cho Fidesz hay Jobbik.

Chỉ có chừng 50% người trong độ tuổi đi bầu nói rằng họ sẽ tham gia bỏ phiếu.

Trong một diễn biến có liên quan, thăm dò mới nhất của Viện Quan điểm (Nézőpont Intézet) cho hay đảng Jobbik đã vượt MSZP nếu tính trên toàn thể số cử tri, còn các cử tri tích cực thì đều có chỉ số ủng hộ 12% đối với hai đàng kể trên.

Hoàng Thư, theo “Hungary Around the Clock”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn