BUDAHÁZY KHÔNG THÀNH ỨNG VIÊN DÂN BIỂU

Chủ nhật - 21/03/2010 21:08

(NCTG) Trái với những nguồn tin sơ bộ, “nhà cách mạng” Budaházy György - hiện đang bị tạm giam điều tra - không đủ số phiếu ủng hộ để trở thành ứng viên dân biểu.

Poster đòi thả tự do cho “người tù chính trị” Budaházy György - Ảnh: Trần Lê

Theo thông báo của Phòng Báo chí Chính quyền Tự quản Újbuda, trên cơ sở tuyên bố của thư ký Quận XI, Budaházy chỉ nộp được đúng hạn 640 phiếu ủng hộ hợp lệ, thay vì tối thiểu 750 phiếu theo luật định để có thể trở thành ứng viên nghị sĩ Quốc hội Hungary.

Như thế, Budaházy György sẽ không được hưởng quyền miễn trừ dành cho các dân biểu, ứng viên dân biểu và tiếp tục bị tạm giam vì bị tình nghi tham gia hoạt động khủng bố, chuẩn bị giết người và xâm phạm thân thể ở mức độ nghiêm trọng.

Được biết, nếu đủ số phiếu 750, Budaházy sẽ tranh cử trên cương vị ứng viên độc lập tại khu vực bầu cử số 17.

Việc tham dự tranh cử dân biểu Quốc hội của các nghi can đang bị truy cứu hình sự, hoặc thậm chí đang bị tạm giam, đến nay vẫn là đề tài tranh luận của giới luật gia vì luật định Hungary khá rắc rối và chưa thật rõ ràng trong vấn đề này. Theo luật gia chuyên về Luật Hiến pháp, ông Halmai Gábor, nếu một người đang bị truy cứu hình sự mà thu thập được đủ 750 phiếu ủng hộ từ giới cử tri, khi đó, tòa án đang tiến hành thủ tục hình sự đối với đương sự sẽ phải xin ý kiến của Ủy ban bầu cử Quốc gia (OVB), và OVB sẽ ra quyết định cho phép đương sự hưởng quyền miễn trừ đương nhiên.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, OVB vẫn có thể tạm ngừng quyền này của Budaházy.

Từ trước đến nay, Budaházy cùng hai chính khách cực đoan Gaudi-Nagy Tamás và Morvai Krisztina đều tính đến khả năng, nếu “chiến sĩ” này có đủ phiếu ủng hộ và được hưởng quyền miễn trừ, thì có thể tìm cách khiến tạm ngừng các cuộc điều tra đang được tiến hành đối với ông ta, thậm chí có thể xin cho ông ta tại ngoại.

Trần Lê, theo index.hu & Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn