DỰ ÁN CHĂM NUÔI CHÓ “VÔ GIA CƯ”

Thứ ba - 02/03/2010 19:18

(NCTG) Budadog là một dự án 100% phi lợi nhuận do Anouska Godtfredsen Andenæs và Caroline Holtet - hai sinh viên thú y người Na Uy, học năm thứ tư Đại học Szent István - lập ra nhằm mục đích cứu sống, chữa trị và tìm người nuôi cho những chú chó vô chủ.

Hungary là nước từ lâu đã có vấn đề với chó lạc và chó bị thả rông. Đối với Anouska và Caroline thì không thể sống và học tập ở Budapest mà không làm điều gì đó để hạn chế tình trạng này, cho dù điều đó có nhỏ bé và có vẻ vô nghĩa như một giọt nước trong biển cả.

Thêm vào đó, khủng hoảng tài chính đã làm kinh tế trở nên khó khăn, số lượng chó “vô gia cư” đã tăng gấp ba trong năm qua.

Hai cô gái bắt đầu dự án Budadog vào Giáng sinh 2008 và tới mùa hè năm vừa rồi, con chó đầu tiên họ cứu đã được đưa đến một ngôi nhà mới ở Na Uy. Tới nay dự án đã chạy được gần 18 tháng và tìm được nhà cho 93 con chó. Hai cô gái hiện tại cũng đang chăm sóc 51 con chó khác.

Đa số chó được “tái định cư” ở Na Uy. Để được nhập cảnh vào đó, chó đều phải tiêm chủng trong khoảng 4-6 tháng. Trong thời gian này chúng ở cùng với với các sinh viên tình nguyện.

Bên cạnh các sinh viên thú y, giờ đây ngày càng có nhiều sinh viên dược và kinh doanh cũng tham gia chương trình Budadog của Anouska Godtfredsen Andenæs và Caroline Holtet. Cho tới nay đã có hơn 100 sinh viên thuộc nhiều quốc tịch: Na Uy, Ireland, Pháp, Thụy Điển, Đức…

Hoàng Thư, theo budadogs.com


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn