CỰU BINH CUỐI CÙNG CỦA ĐẾ CHẾ ÁO - HUNG QUA ĐỜI

Thứ tư - 28/05/2008 11:50

(NCTG) Theo thông báo của chính quyền thành phố Niederstetten (tiểu bang Baden-Württemberg), ít ngày trước sinh nhật lần thứ 108, cựu binh cao tuổi nhất của đạo quân của Đế chế Áo - Hung đã qua đời tại miền Bắc nước Đức) vào thứ Ba qua.

Franz Künstler chào đời ngày 24-7-1900 tại Sóstó, một vùng thuộc Vương quốc Hung thời đó (khi ấy Hungary còn thuộc Đế chế Áo - Hung), vùng đất này sau bị nhập vào Romania. Năm 1918, ông tham gia quân ngũ và là thành viên binh chủng pháo binh, chiến đấu tại Ý cho đến hết Đệ nhất Thế chiến. Ông cũng có mặt trong Đệ nhị Thế chiến và sau đó, như nhiều người thuộc sắc tộc Đức, ông bị đày ải khỏi Hungary.

Về sau, Franz Künstler được nhận danh hiệu "chiến binh cuối cùng của Hoàng đế". Ông nổi tiếng đến mức những người hâm mộ ông ở Anh, Đức và Mỹ còn yêu cầu ông cho chữ ký (gửi qua thư bưu điện). Lần cuối cùng xuất hiện trên báo chí vào tháng 4-2008, trả lời tờ "Cicero" (Đức), ông còn thổ lộ "tôi cũng muốn có một thư ký riêng".

Künstler đồng thời cũng là người đàn ông cao tuổi nhất nước Đức, sau cái chết của ông Georg Thalhofer (107 tuổi) vào tháng 2-2008.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn