CHẾT SAU TIÊM VACCINE VÀ CHẾT DO VACCINE

Thứ bảy - 13/03/2021 18:01

(NCTG) “Chết sau tiêm vaccine có thể làm người ta tưởng là chết do tiêm vaccine và vì thế không dám tiêm. Thực tế thì trong hàng trăm triệu người đã tiêm, nếu cả hàng trăm triệu người đó không tiêm thì trong vòng 20 ngày cũng có hàng trăm người chết vì các bệnh khác nhau (không kể tai nạn), nhất là người già” - phân tích của BS. Huy Nguyên từ Hà Nội.

Các vaccine được cấp phép đều an toàn và hiệu quả, theo các cơ quan quản lý dược phẩm - Ảnh: hopkinsmedicine.org

Các vaccine được cấp phép đều an toàn và hiệu quả, theo các cơ quan quản lý dược phẩm - Ảnh: hopkinsmedicine.org

Cho đến nay, trên thế giới đã có 330 triệu người được tiêm vaccine phòng Covid-19, tính ra mỗi ngày có khoảng 8 triệu người được tiêm. Việt Nam mới có hơn 5.000 người được tiêm vaccine AstraZeneca.

Đã có những báo cáo về chết hay phản ứng bất lợi sau tiêm.

Lúc ở Mỹ tiêm được cho hơn 50 triệu người bằng vaccine của Pfizer và Moderna thì đã có hơn 600 người chết sau tiêm, tức mỗi triệu người tiêm có hơn 10 người chết.

Ở Hàn Quốc cho tới nay có 15 người chết sau tiêm vaccine AstraZeneca.

Ở Đức có 113 ca chết trong thời gian từ 1 giờ tới 19 ngày sau tiêm, tuổi từ 46 tới 100.

Tây Ban Nha có 9 ca chết sau tiêm vaccine Pfizer ở nhà dưỡng lão.

Na Uy có 30 người chết sau tiêm ở nhà dưỡng lão.

Bỉ có 14 ca chết sau tiêm, tất cả đều trên 75, trong đó có 5 trên 90.

Peru có 1 ca chết ở tình nguyện viên tiêm vaccine Trung Quốc thử nghiệm.

Ở Cộng đồng Kinh tế Châu Âu, trong 5 triệu người tiêm vaccine AstraZeneca, có 30 bị huyết khối tắc mạch. Chính huyết khối tắc mạch đã khiến một số nước tạm ngừng tiêm AstraZeneca.

Việt Nam có 12 ca phản ứng kiểu phản vệ.

Chết sau tiêm vaccine có thể làm người ta tưởng là chết do tiêm vaccine và vì thế không dám tiêm. Thực tế thì trong hàng trăm triệu người đã tiêm, nếu cả hàng trăm triệu người đó không tiêm thì trong vòng 20 ngày cũng có hàng trăm người chết vì các bệnh khác nhau (không kể tai nạn), nhất là người già.

Ở Na Uy mỗi ngày có 45 cụ chết trong nhà dưỡng lão cho nên có 30 cụ chết trong số các cụ được tiêm cũng dễ hiểu.

Ở Tây Ban Nha, 9 cụ chết trong nhà dưỡng lão đều do mắc Covid-19, vì lúc tổ chức tiêm là lúc đang có dịch. Nên nhớ, tiêm cho người đang ủ bệnh thì người đó vẫn phát bệnh; và trong 10 tới 14 ngày sau tiêm mũi đầu, nếu tiếp xúc với người bị bệnh thì vẫn bị lây bệnh như thường.

Trong 113 ca chết ở Đức có 20 ca mắc Covid -9, 10 ca bị nhiễm trùng khác, 33 ca có bệnh từ trước, 50 ca chưa rõ nguyên nhân.

Ở Hàn Quốc, trong 15 ca chết đã điều tra kỹ 8 ca thì thấy 8 ca này chết do tai biến mạch não hay mạch vành.

Nhà chức trách y tế ở Đức cho rằng tỷ lệ chết ở nhóm tiêm vaccine thấp hơn tỷ lệ chết dự kiến. Ca tình nguyện viên Peru chết hóa ra là người trong nhóm tiêm giả dược của thử nghiệm mù đôi, không liên quan tới vaccine.

Việc một số nước ngừng tiêm do sự cố đông máu không có nghĩa là họ đã kết luận vaccine gây đông máu.

Tóm lại, chết sau tiêm vaccine không hẳn là chết do tiêm vaccine mà chủ yếu là do các bệnh có từ trước hoặc bệnh ngẫu nhiên xảy ra đồng thời. Chưa thấy có báo cáo về chết do sốc phản vệ.

Tất nhiên, thế nào cũng có một tỷ lệ, dù rất thấp, chết đích danh do vaccine. Chính việc mới tiêm hơn 5.000 người ở Việt Nam mà có tới 12 người có phản ứng kiểu phản vệ nặng đã cho thấy điều này.

Thái độ trước tiêm vaccine hiện nay có lẽ nên là: đừng quá sợ hãi nhưng cũng đừng nên hy vọng tuyệt đối an toàn và cần chấp nhận một tỷ lệ rủi ro rất thấp do vaccine gây ra. Tiêm hay không là do mỗi người.

BS. Huy Nguyên, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn