XE TẢI LAO VÀO KHU CHỢ GIÁNG SINH TẠI TRUNG TÂM BERLIN

Thứ ba - 20/12/2016 03:57

(NCTG) Vào hồi sau 8h tối hôm qua 19-12, một chiếc xe tải phóng vào hội chợ Noel ở gần Nhà Thờ Cụt (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche), khu Charlottenburg, trung tâm phần Tây Berlin, khiến ít nhất 12 người chết và 48 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng.

Ảnh: Fabrizio Bensch (Reuters)

Ảnh: Fabrizio Bensch (Reuters)

Ngay khi sự việc xảy ra, tờ “Spiegel” cho hay, cảnh sát Đức cho rằng đây là một cuộc tấn công có chủ đích, khi một chiếc xe tải “hạng nặng” mang biển số Ba Lan lao vào đám đông với vận tốc hơn 60km/h và không hề phanh. Một số nguồn đã nhắc tới cụm từ “tấn công khủng bố”, tuy chính quyền Đức chưa chính thức xác nhận điều đó.
 
Những thông tin ban đầu cho hay xe chạy từ đại lộ Budapest về phía quảng trường Breitscheid và “gây án” ở đây. Hai trạm cấp cứu và cứu thương di động đã được dựng lên ngay tại hiện trường. Truyền thông quốc tế nhấn mạnh, người Đức không bị hoảng loạn, chính quyền Đức xử lý mọi việc một cách bình tĩnh và rất chuyên nghiệp
 
Tờ “Gazeta” của Ba Lan cho hay, chiếc xe tải thuộc sở hữu của công ty Usługi Transportowe ARIEL Żurawski, và chở 25 tấn thép (vật liệu xây dựng) từ Ý qua Berlin. Thứ ba xe phải có chuyến hàng mới, chủ hãng nói rằng trưa hôm nay ông nói chuyện lần cuối với tài xế, nhưng tới 4h chiều thì mất liên lạc. Khả năng là chiếc xe tải đã bị cướp tại một công trường xây dựng ở Ba Lan.
 
Theo nguồn của BBC, cảnh sát đã bắt được một kẻ bị tình nghi là đã lái chiếc xe đó lao vào khu chợ Noel, khi kẻ này tìm cách lẩn trốn tại một công viên cách hiện trường chừng 2km. Xác chết của người tài xế Ba Lan (em họ của chủ hãng vận tải) được tìm thấy trong xe tải: mạng money.pl cho rằng khả năng không phải anh ta là người lái - điều này được cảnh sát Đức xác nhận vào rạng sáng 20-12.
 
Nghi can bị bắt, theo một số nguồn tin chưa được nhà đương cục xác nhận, là người tỵ nạn. “Tagesspiegel” cho rằng đó là một công dân Afghanistan hoặc Pakistan, và đã bị chính quyền để tâm vì một số vụ việc nhỏ, tuy nhiên chưa rõ đương sự có quan hệ với các phần tử cực đoan hay không. Còn theo “Die Welt” thì nghi can là một người đến từ Pakistan, và được cấp quy chế tỵ nạn ngày 16-1 năm nay ở Đức.
 
Cũng theo “Die Welt”, cảnh sát Đức từ nhiều ngày nay đã biết tới một đe dọa, theo đó sẽ có một cuộc tấn công nhằm vào một hội chợ Noel ở Berlin. Sáng hôm nay 20-12, lực lượng cảnh sát đặc biệt của Đức đã tới kiểm tra một khu nhà hiện bỏ hoang ở phi trường Tempelhof, nơi thời gian vừa qua trở thành một trạm tiếp nhận người tỵ nạn.
 
Ảnh: Fabrizio Bensch (Reuters)
Ảnh: Fabrizio Bensch (Reuters)
 
Chiều nay vào hồi 13h, cảnh sát và công tố viện của Đức sẽ tổ chức họp báo trong vụ này. Từ rạng sáng thứ Ba, sau những điều tra sơ bộ, cảnh sát Đức đã nhắc tới cụm từ “tấn công khủng bố”, và những dấu hiệu được thuật lại bởi các nhân chứng cũng có thể cho thấy điều này, vì chiếc xe tải lớn đã lao vào khu chợ theo những con đường vào thời điểm mà ngay xe hơi cá nhân cũng khó đi.
 
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziére thì thận trọng hơn nhiều khi ông viết rằng, ông chưa muốn gọi đây là một vụ “mưu sát”, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy điều đó. Hiện tại, chưa rõ động cơ của vụ tấn công, và cũng không biết chiếc xe đã rơi vào tay nghi can như thế nào. Những dữ liệu của GPS cho thấy xe đã được khởi động nhiều lần sau khi bị cướp.
 
Không khó để nhận ra rằng cuộc tấn công này rất giống vụ khủng bố ở Nice (Pháp) vào tháng 7-2016, khi một chiếc xe tải lao vào đám đông đang tụ tập trong ngày Quốc khánh Pháp, khiến 84 người chết. Vì lý do an ninh, cảnh sát Đức đã cho giải tán tất cả các hội chợ Noel ở Berlin (trong số đó, khu chợ bị tấn công là một trong những điểm chính).
 
Báo chí Hung cho biết, có nhiều người bán hàng Hung và Ba Lan tại chợ Giáng sinh ở quảng trường Breitscheit (nên sự hiện diện của một xe tải biển số Ba Lan tại đó có thể thoạt đầu không ai chú ý, như nhận xét của một nguồn tin). Cảnh sát Đức chưa cung cấp dữ liệu cụ thể về quốc tịch các nạn nhân, nên chưa biết có người Hung trong số đó không.
 
Trước mắt, Phòng Lãnh sự Hungary tại Berlin có liên lạc thường xuyên với cảnh sát Đức và cố gắng có thêm được thông tin từ hiện trường để có thể hỗ trợ công dân Hung khi cần thiết. Phụ trách truyền thông của Bộ Ngoại giao Hungary, ông Menczer Tamás nhấn mạnh rằng việc “đăng ký công dân” có thể giúp ích được nhiều trong những trường hợp thế này.
 
Trên mạng xã hội Facebook, đã có một trang riêng được thành lập ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, để những ai có mặt ở Berlin thời gian này có thể thông báo với thân nhân, bạn bè, rằng mình bình an vô sự. Có thể thấy nick của nhiều người Việt hiện sinh sống hoặc du lịch tại thủ đô nước Đức tại trang “safety check” đó.

Trần Lê tổng hợp


 
 Từ khóa: tấn công khủng bố
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn