LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU THƯA THỚT TẠI TANG LỄ FIDEL CASTRO

Thứ tư - 30/11/2016 16:34

(NCTG) Tối thứ Ba, bắt đầu tang lễ lãnh tụ Fidel Castro tại thủ đô Havanna với sự tham dự của vài trăm ngàn cư dân Cuba, nhưng có khá ít lãnh đạo quốc tế hiện diện trong lễ tưởng niệm.

Lễ tưởng niệm Fidel Castro tại quảng trường Cách mạng, Havanna - Ảnh: Sven Creutzmann (Mambo Photo)

Lễ tưởng niệm Fidel Castro tại quảng trường Cách mạng, Havanna - Ảnh: Sven Creutzmann (Mambo Photo)

Theo một độc giả mạng tin index.hu có mặt tại hiện trường và vừa hồi hương, trước đó một ngày, những đoàn người “được chỉ đạo” đã bắt đầu tập trung tưởng niệm nhà độc tài vừa qua đời hôm thứ Bảy tuần trước.

Tại quảng trường Cách mạng ở Havanna, vào hồi 7h tối (theo giờ địa phương), hàng ngàn cư dân Cuba hô vang những khẩu hiệu “Cách mạng muôn năm!” và “Fidel, Fidel!” bên tượng đài José Martin, người anh hùng của cuộc chiến giành độc lập của nước này.

Được biết, có tới hàng trăm ngàn người thuộc đủ mọi lứa tuổi - trong đó có rất nhiều học sinh, cán bộ, cảnh sát và quân nhân ăn vận quân phục - đi thành đoàn tới quảng trường lịch sự tại trung tâm thành phố, nơi sinh thời Fidel Castro từng có nhiều phát biểu “nảy lửa” với cư dân.

Hãng Thông tấn Pháp AFP cho hay, đoàn người còn tràn sang các đại lộ ở gần đó, nhiều người phất cờ Cuba và giơ ảnh vị lãnh tụ quá cố. Tại quảng trường Cách mạng, vẫn sừng sững tấm chân dung Fidel Castro khổng lồ, được dựng lên từ nhiều thập niên trước.

Trong số các lãnh đạo cánh tả khu vực Mỹ - La Tinh, Tổng thống Ecuador Rafael Correa là người đầu tiên phát biểu trong lễ tưởng niệm, nhấn mạnh “nhân dân Mỹ - La Tinh ngày nay thống nhất hơn bao giờ hết”. “Chúng tôi xin thề sẽ tiếp tục chiến đấu vì lý tưởng của Fidel Castro”, ông nói.

Ngoài giới lãnh đạo thượng đỉnh Cuba, đứng đầu là Chủ tịch Raúl Castro - người được anh trai Fidel Castro trao quyền lực vào năm 2006 -, báo chí quốc tế ghi nhận sự hiện diện của một vài nguyên thủ quốc gia như tổng thống Venezuela, Bolivia, Nicaragoa, Zimbabwe và Nam Phi.

Đại diện cho Liên bang Nga là Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), ông Vyacheslav Volodin. Trung Quốc và Việt Nam cũng có đại diện tại lễ tưởng niệm với các phái đoàn do Phó Chủ tịch Li Yuanchao và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu.

Đáng chú ý là rất nhiều lãnh đạo Phương Tây đã không nhận lời tới dự lễ viếng và tưởng niệm Fidel Castro: trong khối Châu Âu, chỉ có duy nhất Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hiện diện tại lễ tưởng niệm. 

Chính phủ Cuba đã tuyên bố để tang Fidel Castro trong 9 ngày và sau lễ tưởng niệm hôm qua, tro cốt của vị lãnh tụ quá cố sẽ được đưa một vòng qua rất nhiều thành phố và tỉnh thành Cuba, trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng tại Santiago de Cuba.

Thành phố này nằm cách thủ đô Havanna 900 cây số về phía Đông, và là điểm khởi đầu của cuộc cách mạng Cuba năm 1959. Chủ nhật 4-12 tới, tro cốt Fidel Castro - người được coi là đã sống sót trước 638 cuộc mưu sát và 12 đời Tổng thống Mỹ - sẽ được đặt tại nghĩa trang Santa Ifigenia.

Trần Lê tổng hợp, theo index.hu - MTI


 
 Từ khóa: Fidel Castro
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn