THÔNG TIN MỚI VỀ TÀI XẾ BA LAN TRONG VỤ KHỦNG BỐ TẠI BERLIN

Thứ tư - 21/12/2016 17:02

(NCTG) Tờ báo lá cải Đức “Bild” khẳng định rằng người tài xế Ba Lan còn sống khi chiếc xe tải lao vào đám đông ở trurng tâm Tây Berlin, và tìm cách giằng tay lái để cứu vãn tình thế. Điều này trái với giả thiết trước đó, rằng anh đã bị chết trước khi cuộc tấn công xảy ra.

Chiếc xe tải bên Nhà Thờ Cụt, Berlin

Chiếc xe tải bên Nhà Thờ Cụt, Berlin

“Bild” cho hay: căn cứ biên bản mổ tử thi mà tờ này có được, người tài xế 37 tuổi ngồi trên xe và cố tìm cách giằng giật vô-lăng, khi thủ phạm vụ tấn công cho xe lao vào khu chợ Giáng sinh ở quảng trường Breitscheid. Khi đó, tên khủng bố nhiều lần đâm anh, và khi chiếc xe dừng bánh, hắn bắt chết anh và bỏ chạy.

Klaus Bouillon, người đứng đầu một hội đồng mà thành viên là Bộ trưởng Nội vụ các bang, tuyên bố rằng lực lượng cảnh sát sẽ được tăng cường trong những ngày tới và giới cảnh sát vũ trang sẽ gìn giữ an ninh tại các khu chợ Noel. Việc kiểm tra vào cửa cũng được tiến hành nghiêm ngặt hơn, và những cuộc tuần tra sẽ kéo dài tới ngày cuối của năm.

Đảng Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo Bayern (CSU) đòi phải đưa binh lính ra đường phố, nhưng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo Đức (CDU) - chính đảng của Thủ tướng Angela Merkel - và Đảng Dân chủ Xã hội Đức cho rằng điều này không cần thiết. Trong khi đó, lãnh đạo Cảnh sát Liên bang Đức thì lạc quan phát biểu rằng thủ phạm có thể sẽ bị bắt trong hôm nay hoặc những ngày sắp tới.

Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình ZDF, ông André Schulz - người đứng đầu Cảnh sát Liên bang - cho hay, ông chưa thể nói nhiều nhưng cảnh sát đã có những hướng đi tốt trong việc điều tra. “Có nhiều cách để tìm ra thủ phạm”, ông Schulz khẳng định và theo “Spiegel”, cảnh sát Berlin đã nhận được hơn 500 tin báo từ cư dân, cùng nhiều dấu vân tay. Qua các dữ liệu GPS, có thể tìm thấy điện thoại của hung thủ cũng như lộ trình của hắn.

Trong một diễn biến có liên quan, sau khi tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) nhận về mình trách nhiệm của cuộc tấn công bằng xe tải, và rằng họ “nhằm mục tiêu là công dân các nước thuộc liên minh Thiên Chúa giáo”, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere khẳng định với Kênh truyền hình Quốc gia Đức ARD, rằng IS thực chất là một “bè lũ khủng bố”, và nước Đức sẽ không để yên chừng nào chưa tóm được thủ phạm.

Dễ hiểu là sau những vụ khủng bố như ở Berlin, người dân lại lên tiếng chỉ trích gay gắt cảnh sát và mật vụ tại sao không phán đoán được trước nếu họ được trả lương chỉ để làm việc này? Tại sao họ không ngăn chặn được? Thực chất, có rất nhiều lý do khiến các lực lượng an ninh không thể ngăn chặn được mọi âm mưu bạo loạn, cho dù họ đã âm thần làm việc và phát hiện kịp thời được rất nhiều vụ mà người dân không hề biết.

Một con số đáng để suy nghĩ: muốn theo dõi một ngàn kẻ khả nghi, cần 20 ngàn nhân viên an ninh, và đó cũng là câu trả lời cho thắc mắc và chất vấn thường trực của người dân: tại sao không theo dõi tất cả những kẻ đáng ngờ. Là vì không thể có đủ nhân lực, tài lực, và không đủ sức...

Trần Lê tổng hợp


 
 Từ khóa: tấn công khủng bố
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn