TRIỂN LÃM NHỮNG BỨC TRANH GIẢ NỔI TIẾNG NHẤT

Thứ sáu - 10/08/2007 23:38

(NCTG) Ngày 10-8-2007, tại Luzern (Thụy Sĩ), một cuộc triển lãm đặc biệt được khai mạc với sự “góp mặt” của những bức tranh giả nổi tiếng nhất, đã từng ngự trị trên tường nhiều bảo tàng viện. Trung bình, một bức tranh giả hoàn hảo trị giá chừng 6,3 triệu Ft, nghĩa là chúng cũng không hề rẻ.

Bức tranh giả của Jo Wittke, “nhái họa” phẩm nổi tiếng “Mona Lisa”

Van Gogh, Monet, Renoir, Cézanne, Klimt, da Vinci, Rembrandt là những tên tuổi có họa phẩm bị làm giả ở mức tinh vi - một phần những bức tranh ấy đã đến thành phố Luzern (Thụy Sĩ) theo những con đường rất ky lỳ, để dự kỳ triễn lãm tại International Imaginery Museum.

"Tất cả tranh tại triển lãm đều là giả mạo, và chính vì thế triển lãm mới thú vị” - ông Bruno Schmed, nhà tổ chức của bảo tàng viện International Imaginery Museum phát biểu. Chính ông là người đã tổ chức thành công một triển lãm đề tài tương tự tại New York. Là một nhà sưu tập cổ vật sống tại Zürich, ông Bruno cho biết thêm: “Chúng tôi tự hào vì có nhiều bức họa từng ngự trị trên tường các bảo tàng viện và các ngôi biệt thự, cho đến khi chúng tôi thấy chúng và các chuyên gia của chúng tôi đã vạch ra sự thật”.

Cố nhiên, nhiều bức tranh từng có một “tiền án” đầy tính hình sự, vì đa phần những bức này đều được những kẻ lừa đảo làm, hoặc đặt làm, để bán lấy tiền mặt hoặc để thế chấp khi mượn tín dụng. Trong số đó, có bức “Bữa sáng ngoài trời” được coi là của Claude Monet; dạo trước, nó đã được thu giữ làm vật thế chấp khi một kẻ nọ vay số tiền 2,2 triệu DM. Khi chủ mới của bức tranh “khoe” với Bruno Schmed, nhà sưu tập cổ vật lập tức phát hiện ra sự lừa đảo và từ đó, bức tranh thuộc sở hữu bảo tàng International Imaginery Museum, với dòng chú thích "Fake" (giả mạo) ở mặt sau của tranh.

Trong triển lãm được khai mạc ngày 10-8, 100 bức tranh “nhái” được trưng bày, tổng trị giá chừng 1,8 tỉ Franc Thụy Sĩ (280 tỉ Ft), nếu chúng là… tranh thực. Tuy nhiên, tranh giả cũng “có giá”: nếu để ý rằng để làm được những bức với “chất lượng” như thế, cần trung bình 400 giờ công, nghĩa là phải bỏ khoảng 40 ngàn Franc Thụy Sĩ (6,2 triệu Ft) để đặt làm các bản sao này, trên thị trường hợp pháp.

Trần Lê, theo “Tạp chí Deluxe”, Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn