MỘT TÊN PHÁT-XÍT 91 TUỔI BỊ TRỤC XUẤT KHỎI HOA KỲ

Thứ bảy - 18/08/2007 10:39

(NCTG) Nỗi ám ảnh của quá khứ vẫn còn tiếp diễn sau hơn 60 năm: một người đàn ông gốc Litvania 91 tuổi, mới đây, đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ vì quá khứ phát-xít.

Tấm ảnh chứng tỏ quá khứ tội lỗi của Vladas Zajanckauskas

Sống tại thành phố Sutton (tiểu bang Massachusetts) và từng là công nhân tại một nhà máy ở Mỹ, Vladas Zajanckauskas trước đây đã bị tước quốc tịch Hoa Kỳ (tháng 1-2005). Theo tin báo chí ngày thứ Sáu 17-8-2007, Bộ Tư pháp Mỹ đã ra quyết định trục xuất y về quê hương, xứ sở Litvania.

Zajanckauskas bác bỏ những lời cáo buộc, nhưng các cơ quan Tư pháp Hoa Kỳ cho rằng không thể phủ nhận một thực tế là cách đây hơn 60 năm, tháng 4-1943, người đàn ông này từng hoạt động tích cực trong một đơn vị phát-xít có nhiệm vụ tìm kiếm và đưa hàng vạn người Do Thái vào cái chết tại khu ghetto ở Warszawa.

Quyết định này của cơ quan tư pháp Mỹ cũng cho thấy một quan niệm trong luật học: có những tội ác chống nhân loại không bao giờ hết "thời hiệu", và những thủ phạm bao giờ cũng phải tính đến chuyện bị trừng phạt!

H.Linh, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn