THỦ ĐÔ PERU HOẢNG LOẠN SAU TRẬN ĐỘNG ĐẤT

Thứ năm - 16/08/2007 23:48

(NCTG) Tối qua, hai trận động đất lớn 7,7 và 7,5 độ Richter đã xảy ra liên tiếp cách nhau trong vòng vài phút ở trung tâm bờ biển phía Nam của Peru. Hai thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất là Ica và Chincha, nằm cách thủ đô Lima 300km về phía Nam.

Hoang tàn và đổ nát - Ảnh: AP

Theo những thông tin mới nhất, có ít nhất 337 người bị thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.

Trung tâm của cơn địa chấn nằm cách thủ đô Lima 145 km về phía Đông Nam, ở độ sâu 41 km dưới đáy biển. Theo "Associated Press", trong thành phố rất nhiều nhà ở và nhà thờ bị sụp đổ, hệ thống liên lạc bị đình trệ. Người dân thủ đô đang trong cơn hoảng loạn: mọi người gào thét ngoài phố vì sợ hãi. Rất nhiều nơi bị cắt điện.

Tổng thống Peru, ông Alan García Pérez, đã gửi lời chia buồn đến gia quyến những người thiệt mạng.

Trong khi đó, quy mô của thảm họa trong thời gian tới có thể còn mở rộng nữa – đó là khả năng xuất hiện sóng thần. Khu vực được thông báo có thể chịu ảnh hưởng của sóng thần gồm cả các nước lân cận - Ecuador, Chile, Columbia.

Người dân Lima và vùng lân cận lâm vào cảnh màn trời chiếu đất sau trận động đất - Ảnh: Enrique Castro Mendivil (Reuters)

Gần đây nhất, những cơn địa chấn có độ Richter lớn như vậy đã từng được ghi lại trong lịch sử thảm họa ở Peru là cơn động đất 5,8 độ Richter vào tháng 10-2005 và 8,4 độ Richter xảy ra ở bờ biển Peru ngày 23-6-2001 khiến 74 người thiệt mạng.

Mạc Thủy, theo báo chí Nga


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn