PUTIN CÒN MUỐN THÔN TÍNH PHẦN LAN?

Chủ nhật - 30/03/2014 15:21

(NCTG) Tổng thống Nga Vladimir Putin không bằng lòng với việc sáp nhập Crimea, ông còn muốn chiếm thêm Phần Lan, Belarus và các nước Baltic - đó là khẳng định của Andrej Illarionov, người trong thời kỳ 2000-2005 từng là cộng sự gần gũi của Putin.


Vladimir Putin phát biểu trong phiên họp của Hội đồng An ninh tại điện Kremlin (ngày 28-3-2014)


Trả lời tờ “Svenska Dagbladet” của Thụy Điển, Illarionov cho hay, Putin đang chuẩn bị cho một sự đền bù cho “công lý lịch sử”. Theo lời vị cựu cố vấn này, với hành động ấy, Tổng thống Nga muốn theo gót vị Nga hoàng cuối cùng Nicholas Đệ nhị, cũng như Liên Xô dưới thời nhà “độc tài đỏ” Stalin.

Illarionov nói rằng Moscow theo quan điểm khi Phần Lan tuyên bố độc lập vào năm 1917, “những lợi ích quốc gia đã bị bán rẻ”. Logic của Putin trong các ý đồ gây hấn ấy, là điện Kremlin chỉ bảo vệ những gì từng thuộc về ông cha họ.

Các cường quốc Phương Tây có xu hướng quên đi rằng một số lãnh tụ muốn đè bẹp những quốc gia khác”, cựu cố vần của Putin khẳng định.

Trong một diễn biến có liên quan, PV của Hãng Thông tấn Hungary MTI có dịp trao đổi với một trung tá (tạm ẩn danh) của Quân đội Crimea tại Simferopol. “Thật thà mà nói, ai cũng biết là Putin dối trá khi ông ấy tuyên bố rằng không có quân đội Nga ở bán đảo Crimea”, ông này thú nhận.

Tổng thống Nga sở dĩ nói rằng ông không gửi quân đội đến Crimea vì nếu chiến sự nổ ra, ít nhất là trên mặt trận truyền thông, sẽ không phải là cuộc chiến giữa Ukraine và Liên bang Nga, mà chỉ là xung đột địa phương, mang tính nội bộ Ukraine.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn