MTI ĐƯA TIN VỀ VỤ XÉT XỬ ÔNG PHẠM VIẾT ĐÀO

Thứ tư - 19/03/2014 18:52

(NCTG) Thứ Tư vừa qua, một nhà “dân báo” (blogger) Việt Nam đã bị bản án tù giam mười lăm tháng với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, theo bản tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI.


Blogger Phạm Viết Đào trong phiên xử sáng 19-3 ở Hà Nội - Ảnh: TTXVN


Ông Phạm Viết Đào (61 tuổi) bị buộc tội đã “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” với mục đích “xâm phạm lợi ích nhà nước”.

MTI cho hay: bị cáo bị bắt vào tháng Sáu năm ngoái sau khi trong khoảng thời gian từ tháng 2-2012 tới tháng 5-2013, ông đã đăng tải nhiều bài viết trên mạng Internet về tình hình chính trị Việt Nam. Từng là một viên chức thuộc Bộ Văn hóa và là một đảng viên lâu năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phạm Viết Đào đã có những bài viết được hàng vạn người đón đọc.

Trong số những bài viết phê phán chính phủ và các lãnh đạo Đảng, có nhiều bài mổ xẻ về chính sách của Bắc Kinh tại vùng biển Hoa Nam (tức Biển Đông . ND). Vấn đề (được coi là) hết sức nhạy cảm này đã làm dấy lên chủ nghĩa dân tộc trong người Việt.

Theo bản tin của MTI, trong phiên tòa được mở hôm thứ Tư 19-3, ông Phạm Viết Đào đã tù chối sự hiện diện của luật sư bào chữa. Các tường thuật cho hay, bị cáo có vẻ bình tĩnh và thừa nhận là ông đã đưa lên mạng Internet “những thông tin sai trái”. “Tôi cảm thấy rất tiếc”, ông nói, và cho biết thêm: “Tôi vẫn không cho rằng những bài viết này có ảnh hưởng xấu đến xã hội”.

MTI cũng cho biết trước đó hai tuần, một cây bút khác là Trương Duy Nhất cũng đã bị bản án tù giam hai năm vì những bài viết chỉ trích chính quyền cộng sản, trong đó, ông đã kêu gọi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải từ chức.

Trần Lê chuyển ngữ


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn