OSAMA BIN LADEN PHẢI BỊ GIẾT BẰNG MỌI GIÁ?

Thứ năm - 05/05/2011 00:45

(NCTG) Thoạt tiên, mục đích trong điệp vụ diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần qua của đội Ðặc nhiệm Hải kích (Navy SEAL) là bắt giữ trùm khủng bố Osama bin Laden, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Hungary Martonyi János.


Tổng thống Barack Obama, Phó tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Hillary Clinton theo dõi trực tiếp cuộc công kích tiêu diệt Osama bin Laden


Trong chương trình thời sự tối 3-5 của kênh Truyền hình Quốc gia Hungary MTV, ông Martonyi János cho hay, “mục đích ban đầu của chiến dịch truy lùng Osama bin Laden là để bắt giữ ông ta”. Trả lời báo giới, bà Pataki Eszter, Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary cho biết: nguồn tin trên của vị Ngoại trưởng là do phía Mỹ thông báo cho Hungary.

Tuy nhiên, khẳng định này trái ngược hẳn với những nguồn tin trước đó, theo đó, ngay từ đầu người Mỹ đã không muốn để trùm khủng bố được sống. Một trong những nhà tổ chức chính của chiến dịch, Giám đốc CIA Leon Panetta (được coi là ứng viên khả dĩ cho ghế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau khi ông Robert Gates ra đi) tuyên bố: “Liên quan tới bin Laden, chúng tôi được nhận chỉ thị phải giết ông ta và đây là một chỉ thị rõ ràng”.

Cố nhiên, theo nguyên tắc chiến đấu của lực lượng đặc nhiệm, nếu ông ta đột ngột giơ tay xin hàng thì cố nhiên, chúng tôi đã có thể chấp nhận. Tuy nhiên, điều này đã không bao giờ xảy ra” - trên kênh truyền hình NBC, Panetta trả lời câu hỏi họ nhận được lệnh bắt sống hay trừ khử Osama bin Laden. Ông cũng cho biết: trước đây, họ không có khả năng tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố này.


Tuyên bố lịch sử của Tổng thống Obama: “Hoa Kỳ vừa tiến hành một chiến dịch dẫn đến cái chết của Osama bin Laden, kẻ đứng đầu tổ chức al Qaeda, tên khủng bố đã sát hại hàng nghìn đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Công lý đã được thực thi


Ðể trả lời câu hỏi Hoa Kỳ đã nói dối Hungary hay thế giới trong vấn đề nói trên, mạng tin index.hu đã tìm hỏi ÐSQ Hoa Kỳ tại Budapest. Tuy nhiên, họ chỉ nhận được hồi âm là hãy dựa vào tuyên bố với báo giới của ông John Brennan, cố vấn chống khủng bố hàng đầu của Tổng thống Obama: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Nếu có khả năng bắt sống, nếu điều này không gây bất cứ hiểm nguy gì, những người tham gia chiến dịch có khả năng và sẵn sàng bắt giữ bin Laden.

Trong chiến dịch, chúng tôi đã nhiều lần thảo luận và thống nhất một cách chi tiết với Tòa Bạch Ốc và Tổng thống. Về căn bản, chúng tôi lo ngại bin Laden có thể kháng cự lại bất cứ hành động nào được tiến hành để bắt giữ ông ta. Ðiều đó đã xảy ra. Chúng tôi đã đọ súng và rốt cục, đã giết chết ông ta. Dầu sao đi nữa, chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho khả năng bắt sống bin Laden, cho dù chúng tôi thấy ít có cơ hội đó vì thế nào ông ta cũng sẽ chống cự”.

Ðiều khiến dư luận thế giới quan tâm là đã có những thông tin trái ngược và mâu thuẫn nhau về chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden vừa qua. Trái với khẳng định của giới chức Mỹ, một nguồn tin của Pakistan cho hay bin Laden không hề có vũ khí trong tay khi bị đội đặc nhiệm bắt sống và sau đó ông ta mới bị giết.

Trần Lê tổng hợp - Ảnh: Pete Souza (Tòa Bạch Ốc)


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn