NẠN NHÂN CỦA “MÙA XUÂN PRAGUE” ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VẬT CHẤT

Chủ nhật - 20/12/2009 19:04

(NCTG) Theo một tuyên bố mới đây, Nhà nước Cộng hòa Czech sẽ bồi thường về vật chất cho tất cả những ai có thành viên gia đình bị thiệt mạng - hoặc bị ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe - sau khi Liên Xô và một số thành viên khối Hiệp ước Warsaw can thiệp quân sự vào Tiệp Khắc.


Chiến xa Liên Xô tràn ngập đường phố Prague (21-8-1968) - Ảnh: AFP


Sau khi được thông qua bởi Hạ viện, Thượng viện Czech cũng nhất trí về sự sửa đổi đạo luật bồi thường đặc biệt (được thông qua năm 2005) và hiện tại, chỉ cần chờ chữ ký của tổng thống Václav Klaus để được đưa vào thực thi.

Các nhà quan sát địa phương cho rằng với động thái này, những vụ đòi bồi thường do biến cố 1968 sẽ được chấm dứt một cách nhanh chóng. Vấn đề này hiện diện trên chính trường Czech kể từ khi nước này thay đổi thể chế chính trị, nhưng đạo luật cần thiết để xử lý nó thì chỉ mới ra đời cách đây 4 năm, và đã gây nên những cuộc tranh luận lớn.

Đạo luật bồi thường đặc biệt (thông qua tháng 5-2005) tạo điều kiện để con cái, vợ chồng hoặc bố mẹ những nạn nhân của sự chiếm đóng 1968 có thể xin Nhà nước bồi thường vật chất. Khoảng thời gian được tính đến trong đạo luật là từ tháng 8-1968 đến tháng 6-1991.

Đối với các nạn nhân bị thiệt mạng, khoản tiền bồi thường mà thân nhân có thể nhận là 150 ngàn Koruna; trong trường hợp bị thương nặng, con số này là 70 ngàn. Theo những số liệu không chính thức, cho tới nay, có chừng 500 người đệ đơn xin bồi thường, nhưng chính quyền mới chấp thuận chưa đầy 100 trường hợp. (Trước đó, 259 triệu Koruna đã được Chính phủ Czech “để riêng” cho mục đích này, nhưng họ mới “chi” 5 triệu).

Vấn đề lớn nhất là dưới thời XHCN, nhiều người đã được bồi thường chút đỉnh và giờ họ lại xin bồi thường nữa – trong những trường hợp đó, Bộ Nội vụ Czech đã bác đơn của họ. Tuy nhiên, không ít người đã đệ đơn kiện với lý do, khoản tiền họ được nhận dưới thời XHCN là rất ít ỏi, mặt khác, đó chỉ là sự bồi thường về vật chất, còn đạo luật bồi thường cho phép phục hồi những nạn nhân xưa cả về mặt chính trị.

Sau nhiều cuộc tranh luận gay gắt và dai dẳng, Thượng viện Czech đề xuất sửa đổi đạo luật kể trên theo hướng tất cả các nạn nhân đều được bồi thường, tuy nhiên, những ai đã được nhận một lần thì lần này, họ sẽ được nhận ít hơn. Thời hạn để nộp đơn xin bồi thường là từ nay đến cuối năm 2010.

Như đã biết, rạng sáng 21-8-1968, quân đội 5 nước thuộc khối Hiệp ước Warsaw – Liên Xô, Ba Lan, Hungary, Bulgaria, Đông Đức – đã tấn công Tiệp Khắc để dập tắt quá trình cải tổ được biết đến với cái tên “Mùa xuân Prague”. Tuy nhiên, trong khi quân đội 4 nước đã rời Tiệp Khắc trong mùa thu 1968, thì Hồng quân Liên Xô còn đồn trú tại nước này cho đến tháng 6-1991.

Theo những tư liệu lịch sử, trong hai tuần đầu của sự chiếm đóng, có 72 người dân Czech thiệt mạng và 267 người bị thương nặng.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn