MẠNG INTERNET VÀ CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN MYANMAR

Thứ bảy - 29/09/2007 16:56

(NCTG) Chính thể quân phiệt Myanmar đã tìm mọi cách để chặn các nguồn Internet, nhằm mục đích để thế giới không được biết đến những hình ảnh và băng ghi hình về sự đàn áp quân sự đẫm máu ở xứ sở này.

Tuy nhiên, vào thứ Bảy 28-9, sau một ngày bị ngăn chặn, mạng Internet tại Myanmar lại “thông” trong vòng vài tiếng và khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đủ để thế giới tiếp cận các trang chủ ở Myanmar, và để những điện thư (e-mail) từ mảnh đất này đưọc gửi ra bên ngoài, kèm những bài tường thuật, những tấm ảnh, những đoạn băng hãi hùng về sự đàn áp của chính quyền độc tài Myanmar trước đòi hỏi dân chủ của người dân.
 
Tại Myanmar (Miến Điện xưa), từ tháng 8-2007, những cuộc biểu tình, phản đối ngày một lên cao trước tình cảnh kinh tế ngày một tồi tệ, trong bầu không khí ngạt thở của thể chế quân phiệt đã ngự trị từ 45 năm nay. Cách đây mấy ngày, hơn 3 vạn nhà sư và 7 vạn cư dân đã tuần hành ngòi đường phố, bất chấp nguy cơ chính phủ sẽ điều động quân đội và dùng vũ lực để chấm dứt các cuộc biểu tình. Chính quyền Myanmar đã triển khai hàng trăm binh sĩ và cảnh sát chống bạo động tại Yangon, lệnh giới nghiêm ban đêm và cấm tập trung quá 5 người được ban bố. Những cuộc đàn áp đã diễn ra, khiến không ít người bỏ mạng (trong đó, có một ký giả ngoại quốc), nhiều người bị đánh đập và bắt giữ. Ngày 25-9, Hoa Kỳ đã tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với nhà cầm quyền Myanmar (thắt chặt trừng phạt kinh tế đối với giới lãnh đạo Myanmar và những kẻ ủng hộ họ về tài chính, mở rộng lệnh cấm thị thực đối với các quan chức nước này và gia đình họ) và thúc giục các quốc gia khác “noi gương”.

Nhờ những phương tiện kỹ thuật hiện đại và những kênh truyền tin cá nhân (đa phần thông qua mạng Internet), những nhóm đối lập cùng đoàn người biểu tình ở Myanmar đã chuyển được rất kịp thời các “tin nóng” ra thế giới (19 năm trước, công luận quốc tế chỉ được biết đến sự đàn áp của chính quyền Miến Điện nhiều ngày sau khi nó xảy ra).

Chùm ảnh của AFP về phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Myanmar:

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn