LÃNH TỤ KIM CHÍNH NHẬT LẠI XUẤT HIỆN

Thứ bảy - 04/10/2008 21:50

(NCTG) Sau một thời gian dài "bặt vô âm tính" trước công chúng, lãnh tụ cộng sản Bắc Hàn Kim Chính Nhật vừa hiện diện trước công chúng, theo nguồn tin chính thức của Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA.

Theo bản tin ngắn của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên, "Lãnh tụ Kính yêu" Kim Chính Nhật đã tới xem trận đấu bóng đá học sinh giữa hai đội của Đại học Kim Nhật Thành và Đại học Đường sắt Bình Nhưỡng. Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-1 nghiêng về phía đại học mang tên "Lãnh tụ Vĩ đại", phụ thân của Kim Chính Nhật. Bản tin của KCNA cho biết, sau trận "thư hùng", họ Kim đã chúc mừng kết quả xuất sắc của đội chiến thắng, tuy nhiên, KCNA không cho biết rằng trận đấu diễn ra hôm nào.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, khi vị lãnh tụ Bắc Hàn hiện diện trước đám đông. Thời gian gần đây, truyền thông thế giới đăng tải nhiều tin về sức khỏe nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, năm nay 67 tuổi, nhất là sau khi ông không có mặt tại buổi diễu binh lớn ngày 9-9-2008, được coi là ngày lễ quan trọng nhất của quốc gia này. Khi đó, một số nguồn tin của Nam Hàn cho hay, họ Kim bị chảy máu não nặng, phải phẫu thuật, nhưng sau đó đang trên đà hồi phục. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã nhiều lần bác bỏ những thông tin này.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn