'ĐỨC “HẠ MÀN” VÌ QUÁ TẢI

Thứ hai - 14/09/2015 04:23

(NCTG) Việc Đức tái lập kiểm tra biên giới diễn ra sau khi München đã quá tải bởi dòng người tỵ nạn tràn sang. Chỉ trong ngày thứ Bảy, đã có hơn 12 ngàn người tỵ nạn tới đây, khiến Thị trưởng TP phải cầu cứu các bang khác vì không thể có nơi ăn chốn ở cho dòng người lũ lượt kéo tới.

Đoạn biên giới Hungary - Serbia vẫn còn bỏ ngỏ vì có đường xe lửa chạy qua, là nơi người tỵ nạn tràn từ Serbia sang Hung trong những ngày qua. Cách đó không xa là khu tiếp nhận người tỵ nạn ở Röszke - Ảnh: Molnár Edvárd (MTI)

Đoạn biên giới Hungary - Serbia vẫn còn bỏ ngỏ vì có đường xe lửa chạy qua, là nơi người tỵ nạn tràn từ Serbia sang Hung trong những ngày qua. Cách đó không xa là khu tiếp nhận người tỵ nạn ở Röszke - Ảnh: Molnár Edvárd (MTI)

Trong khi đó, tại Berlin, Bộ trưởng Giao thông Alexander Dobrindt cũng phải than phiền rằng theo ông, nước Đức không thể nhận thêm người tỵ nạn được nữa, và Liên hiệp Châu Âu đã thất bại thảm hại vì không bảo vệ được biên giới của mình.

Theo phiên bản trực tuyến của tờ “Bild”, Cảnh sát Liên bang của Đức đã được đặt trong tình trạng báo động, và tất cả những cảnh sát có thể huy động (21 đơn vị trực chiến cơ động) đã được điều về bang Bayern (Bavaria) để đảm bảo việc “khóa biên giới” với Áo.

Tờ “Die Presse” cho hay, Đức tái kiểm tra biên giới khiến hàng chục ngàn người tỵ nạn có thể mắc lại ở Áo. Tuần qua, đã có 60 ngàn người tỵ nạn qua tới Áo, và đa số đi tiếp sang được Đức. Tuy nhiên chỉ riêng trong hôm nay lại có thêm 10 ngàn người qua Áo theo ngả Hungary.

Việc lo ăn ở cho những người này đặt Áo trước thử thách lớn. Con số người tỵ nạn tại Áo vẫn tiếp  tục tăng, vì các nhóm mới vẫn liên tục từ Hung qua. Dầu vậy, sau cuộc họp nội các chiều tối nay, Thủ tướng Áo vẫn cho hay, trước mắt Áo chưa nghĩ tới chuyện khóa biên giới với Hung.

Trong một diễn biến có liên quan, chính quyền Hung nhận được thông tin từ Serbia, theo đó ngày mai, thứ Hai 14-9, một ngày trước khi nhiều đạo luật hạn chế tỵ nạn và nhập cư vào Hung có hiệu lực, sẽ có tới 25-30 ngàn người tỵ nạn tràn vào Hung, theo giới cảnh sát.

Con số kỷ lục tuyệt đối này gấp hàng chục lần số người tỵ nạn trung bình vào Hung từ ngả Serbia mỗi ngày. Cảnh sát Serbia sẽ tìm cách “đẩy” đa số người tỵ nạn còn trên lãnh thổ nước này sang Hungary vào phút cuối, bằng cách dùng xe buýt chở họ tới biên giới cho nhanh.

Hoàng Tuấn tổng hợp, theo index.hu


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn