“HIỂU CỘI RỄ CÔNG GIÁO CỦA CHÂU ÂU ĐỂ BẢO VỆ NÓ”

Chủ nhật - 13/09/2015 16:36

(NCTG) “Sợ hãi không bao giờ là người quân sư tốt. Điều này đúng cả trong cuộc sống riêng và cuộc sống xã hội. Các nền văn hóa và các xã hội mà bị sự sợ hãi kiểm tỏa chắc chắn sẽ không làm chủ được tương lai của mình”.

Thủ tướng Angela Merkel nhận bằng Tiến sĩ Danh dự tại Đại học Bern - Ảnh: evangelicalfocus.com

Thủ tướng Angela Merkel nhận bằng Tiến sĩ Danh dự tại Đại học Bern - Ảnh: evangelicalfocus.com

Lời Tòa soạn: Sau gần 6 năm, đầu tháng 9 năm nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel mới có thời gian để đến Đại học Bern (Thụy Sĩ) để nhận tấm bằng Tiến sĩ Danh dự mà bà được phong từ năm 2009.

Phần thú vị nhất đã diễn ra sau buổi lễ, khi một nữ khán giả đặt cho bà câu hỏi, trước nạn Hồi giáo hóa đang gia tăng, bà định bảo vệ Châu Âu như thế nào.

“Cám ơn Thủ tướng đã cho tôi được phát biểu.

Thủ tướng có nói đến trách nhiệm trong các vấn đề liên quan đến người t
nạn. Trách nhiệm ở đây lại bao gồm cả trách nhiệm phải bảo vệ chúng ta tại Châu Âu này. Trước hết, cùng với người t nạn từ Syria và các nước tương tự, phần lớn là những nguời có nguồn gốc đạo Hồi.

Cũng như người đã phát biểu trước tôi, tôi tin đây chính là lý do dẫn đến sự lo ngại rất lớn về nguy cơ bị Hồi giáo hóa. Trong khía cạnh này, Thủ tướng muốn bảo vệ Châu Âu và văn hóa Châu Âu như thế nào?”.

Sau đây là lời đáp của Thủ tướng Angela Merkel, thủ lĩnh quốc gia hiện được coi là có vai trò và uy tín hàng đầu tại Châu Âu trong việc xử lý khủng hoảng tỵ nạn. Bản dịch do Nguyễn Thanh Mai thực hiện từ bản tiếng Czech, có tham khảo và đối chiếu với bản tiếng Đức.


Tựa đề do NCTG tạm đặt (NCTG).
 
Khủng hoảng tỵ nạn đang đe dọa Châu Âu - Ảnh: index.hu
Khủng hoảng tỵ nạn đang đe dọa Châu Âu - Ảnh: index.hu

Tôi cho rằng, Hồi giáo và khủng bố Hồi giáo là các hiện tượng đang diễn ra tại Syria, Lybia và miền Bắc Iraq, nhưng đáng tiếc là ở đó cũng có hàng loạt các chiến binh đến từ các nước thuộc Liên hiệp Châu Âu. Và chúng ta không thể nói rằng đó là hiện tượng chẳng có gì liên quan đến chúng ta. Thường có cả lứa trẻ đã lớn lên trong xã hội chúng ta cũng chiến đấu ở đấy, như thế là trong họ cũng có một phần của chúng ta.

Điều thứ hai là sợ hãi không bao giờ là người quân sư tốt. Điều này đúng cả trong cuộc sống riêng và cuộc sống xã hội. Các nền văn hóa và các xã hội mà bị sự sợ hãi kiểm tỏa chắc chắn sẽ không làm chủ được tương lai của mình.

Điều thứ ba nữa là chúng ta thảo luận về việc có nhiều người Hồi giáo ở Đức, về việc liệu nước Đức có chỗ cho đạo Hồi hay không. Tại Đức chúng ta có bốn triệu người Hồi giáo, như thế tôi nghĩ là chúng ta không phải tranh cãi liệu người theo đạo Hồi có ở Đức mà Hồi giáo thì không, hay liệu nước Đức có chỗ cho đạo Hồi.

Những lo ngại này là có, nhưng tôi phải thẳng thắn nói với các bạn rằng, chúng ta có toàn bộ các loại tự do cũng như cơ hội cho đức tin của chúng ta một khi chúng ta tin vào đức tin đó. Nếu như có gì đó mà tôi thấy không ổn, thì đó không phải là tôi sẽ trách ai đó đi tin vào đạo Hồi, mà là chúng ta đã không đủ can đảm để nói ra rằng chúng ta là người Công giáo.

Chúng ta hãy có can đảm nói rằng chúng ta có thiện chí để bắt đầu thảo luận. Tôi xin các bạn, chúng ta cũng hãy nhớ đến truyền thống đi lễ nhà thờ, hay là biết một chút “Kinh Thánh”, hoặc biết sự tích các bức tranh trong nhà thờ. Nếu các bạn cho viết bài về đề tài các ngày lễ thánh có ý nghĩa gì, thì phần lớn các hiểu biết về thế giới Công giáo sẽ kết thúc.

Nhưng sau đó chúng ta lại kêu ca rằng người Hồi giáo biết kinh “Qur'an” tốt hơn, thì tôi thấy thật lạ. Có thể cuộc thảo luận này sẽ dẫn đến việc chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến cội rễ của chính mình, và thu nhận được những hiểu biết sâu sắc hơn.

Hiện thời, tôi vẫn thấy thảo luận này mang nhiều tính phòng ngừa, đối với nguy cơ khủng bố chúng ta cần phải chuẩn bị, nhưng tuy nhiên trong lịch sử Châu Âu đầy những đụng độ bi thảm và khủng khiếp khiến chúng ta sẽ phải rất cẩn trọng với những ca thán, và nếu có chuyện gì không hay xảy ra ở đâu đó, chúng ta sẽ phải cố gắng làm điều gì đó với việc này, nhưng đó sẽ không phải là lý do để chúng ta kiêu ngạo.

Tôi nói điều này với tư cách là thủ tướng của nước Đức.

Thanh Mai chuyển ngữ, từ Praha


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn