ĐỨC HỢP TÁC CÙNG MẠNG FB TRONG VIỆC LOẠI TRỪ KỲ THỊ CHỦNG TỘC

Thứ sáu - 18/09/2015 14:57

(NCTG) Mạng xã hội Facebook sẽ cùng chính phủ Đức có biện pháp với những phát ngôn kêu gọi căm ghét người tỵ nạn, sau khi bị chỉ trích là hơi chậm chạp trong việc loại trừ những kẻ phân biệt chủng tộc và những status bài ngoại.

Người tỵ nạn tới Đức - Ảnh: worldbulletin.net

Người tỵ nạn tới Đức - Ảnh: worldbulletin.net

Theo bản tin của AFP, Bộ trưởng Tư pháp Đức đã kêu gọi Facebook làm nhiều hơn để chống những phát ngôn khơi gợi lòng hận thù người tỵ nạn. Theo tin từ AFP, Facebook sẽ cùng Bộ Tư pháp Đức, các nhà cung cấp dịch vụ Internet và các mạng xã hội khác phát hiện và loại bỏ những nội dung như vậy nhanh hơn.
 
Tháng trước, Bộ Tư pháp Đức đã phê phán Facebook xóa những hình khiêu dâm nhanh hơn là các nội dung kỳ thị chủng tộc. Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas tuyên bố hôm thứ Hai tại Berlin về việc thiết lập lực lượng trực tuyến với mục đích “nhận diện tốt hơn các nội dung phạm luật và nhanh chóng xóa bỏ chúng”.

Ông cũng nói Facebook không nên “là một hội chợ dành cho những kẻ cực hữu” .

Một nhà lãnh đạo khác của Đức, bà Katrin Göring-Eckardt cũng nói rằng tự do ngôn luận là quan trọng nhưng “nó có giới hạn khi bắt đầu kích động bạo lực hoặc những phát ngôn căm thù bệnh hoạn”.
 
Theo luật pháp Đức, những phát ngôn kích động bạo lực sẽ có thể bị phạt tù tới 3 năm.

Minh Gia, từ Paris


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn