Chiến tranh ở Ukraine: LOẠI TRỪ CÁC NGÂN HÀNG NGA KHỎI NỀN TẢNG SWIFT

Chủ nhật - 27/02/2022 14:20

(NCTG) Chính phủ các nước Phương Tây quyết định áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow sau cuộc xâm lược Ukraine, đặc biệt bằng cách quyết định loại trừ nhiều ngân hàng Nga khỏi nền tảng liên ngân hàng Swift, một nền tảng thiết yếu trong lĩnh vực tài chính toàn cầu.

Một người biểu tình đòi loại Nga khỏi hệ thống SWIFT, ngày 26/2/2022 - Ảnh: Hans Punz (AP)

Một người biểu tình đòi loại Nga khỏi hệ thống SWIFT, ngày 26/2/2022 - Ảnh: Hans Punz (AP)

Người phát ngôn của chính phủ Đức, quốc gia hiện chủ trì Diễn đàn G7 cho biết: các ngân hàng liên quan là “tất cả các ngân hàng Nga đã bị cộng đồng quốc tế trừng phạt và sẽ là các tổ chức khác nữa nếu cần thiết”. “Điều này nhằm mục đích cắt các tổ chức này khỏi các dòng tài chính quốc tế, vốn sẽ hạn chế hàng loạt các hoạt động toàn cầu của họ”.

Các biện pháp này được Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh, Canada, Ý và Ủy ban Châu Âu thống nhất thực hiện. 

Swift, hay “Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu”, là một hệ thống liên kết an toàn giúp thực hiện thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng trong giao dịch thương mại quốc tế giữa các tổ chức trên khắp thế giới và chẳng hạn, giúp Đức không phải trả tiền mặt cho khí đốt của Nga.

Loại trừ một quốc gia khỏi hệ thống này được coi là một “vũ khí nguyên tử” trong các vấn đề tài chính. Bởi vì ngắt kết nối một ngân hàng khỏi Swift cũng có nghĩa là ngăn các ngân hàng của chính nó thực hiện các giao dịch với các ngân hàng của quốc gia bị trừng phạt.

Nga phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống Swift để xuất khẩu dầu và khí đốt. Nhưng động thái này cũng có thể gây hại cho các doanh nghiệp Phương Tây làm ăn với Nga.

Đề xuất loại trừ các ngân hàng Nga khỏi nền tảng Swift đã được đưa ra mạnh mẽ kể từ hôm thứ Năm. Ban đầu, một số quốc gia như Đức đã tỏ ra miễn cưỡng với quyết định này.
 
Biểu tình chống sự xâm lăng Ukraine của Liên bang Nga tại Vilnius, ngày 26/2/2022 - Ảnh: AMT/AP
Biểu tình chống sự xâm lăng Ukraine của Liên bang Nga tại Vilnius, ngày 26/2/2022 - Ảnh: AP

Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu - cơ quan hành pháp thượng đỉnh của Liên Âu - cho biết các đồng minh sẽ ngăn Nga “sử dụng vũ khí chiến tranh” bằng cách làm tê liệt tài sản của ngân hàng trung ương nước này. Họ cũng đồng ý đóng băng các giao dịch và ngăn ngân hàng trung ương thanh lý tài sản của mình.

Bà nói thêm rằng điều này cũng có thể đánh sập cái gọi là “hộ chiếu vàng” “cho phép những người Nga giàu có có quan hệ với chính phủ Nga trở thành công dân của các quốc gia của chúng tôi và có quyền sử dụng hệ thống tài chính của chúng tôi”.

Trên dòng tweet, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Anh đã “hành động quyết liệt”: “Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau làm việc để đảm bảo Putin phải trả giá cho hành động gây hấn của mình”.

Việc loại bỏ các ngân hàng khỏi Swift được coi là một biện pháp hạn chế nghiêm trọng vì hầu như tất cả các ngân hàng đều sử dụng hệ thống này.

Khánh Hà, từ Lyon


 
 Từ khóa: Ukraine, Swift
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn