Chính khách Nga phản đối chiến tranh: “ĐỐNG RÁC NÀY SẼ MẤT NHIỀU NĂM ĐỂ DỌN DẸP!”

Chủ nhật - 27/02/2022 05:03

(NCTG) “Đây là tội ác chưa từng có và không thể biện minh được”.

Khu chung cư bị trúng tên lửa Nga ở gần Sân bay Quốc tế Kiev - Ảnh: Huszti István (telex.hu)

Khu chung cư bị trúng tên lửa Nga ở gần Sân bay Quốc tế Kiev - Ảnh: Huszti István (telex.hu)

Một nhà hoạt động xã hội Nga kêu gọi biểu tình phản đối chiến tranh, còn nhiều chính trị gia địa phương Nga lên án hành động tấn công Ukraine của Putin Ukraine là “tội ác không thể bào chữa” khi cuộc xâm lược vừa diễn ra, theo Truyền hình Cộng hòa Czech.

Nhà hoạt động đối lập Nga, bà Mariana Litvinovicova đã kêu gọi một cuộc biểu tình để phản đối cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine. Hơn một trăm nghị sĩ quốc hội các địa phương Nga đã ký tên vào “Thư ngỏ gửi nhân dân Nga” với nội dung lên án “Chiến dịch Quân sự Đặc biệt” chống lại Ukraine được Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh sáng sớm 24/2/2022.
 
Đống rác này chúng ta sẽ phải mất nhiều năm để dọn dẹp. Và không chỉ thế hệ chúng ta. Rồi nhiều thế hệ con cháu chúng ta sẽ phải quét dọn nó” - đưa tin về “Thư ngỏ” của hơn một trăm chính trị gia các địa phương Nga – từ Moscow, Saint Petersburg, Samara hay Ryazan, tờ báo độc lập Nga “Novaya Gazeta” trích dẫn:

Chúng tôi – những đại biểu được người dân bầu ra – hoàn toàn phản đối hành động tấn công Ukraine của quân đội Nga” và “Đây là tội ác chưa từng có và không thể biện minh được”. Cũng theo những chính trị gia này thì cuộc tấn công vào Ukraine sẽ để lại hậu quả thảm họa.
 
Chiến tranh nào phải trò đùa ngay giữa Châu Âu! - Ảnh: Huszti István (telex.hu)
Chiến tranh nào phải trò đùa ngay giữa Châu Âu! - Ảnh: Huszti István (telex.hu)

Một số nhà báo Nga, những người theo dõi tình hình thời sự quốc tế, trong đó có cả những người thuộc tờ báo nổi tiếng Nga là “Kommersant” cũng lên tiếng: “Chiến tranh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là cách để giải quyết xung đột và cũng không thể có lời biện minh nào cho việc gây ra chiến tranh”.

Theo Hãng Thông tấn AFP, ngay trong phiên tòa xét xử mình, ông Aleksey Navalny, nhà bất đồng chính kiến hàng đầu Nga hiện đang chịu án tù cũng tuyên bố: “Tôi phản đối cuộc chiến này. Tôi cho rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra nhằm đánh lạc hướng quan tâm của nhân dân trước những vấn đề của nội bộ đất nước, kể cả những khó khăn của nền kinh tế Nga hiện nay”.

Nguyễn Cường chuyển ngữ, từ Cộng hòa Czech


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn