HUNGARY: SỐ CA NHIỄM MỚI TRONG 24H ĐẠT KỶ LỤC “KHỦNG” TRÊN 20 NGÀN!

Thứ năm - 27/01/2022 03:06

(NCTG) Kỷ lục tuyệt đối về số ca nhiễm mới Covid-19 ghi nhận trong 24h vừa được thông báo sáng 26/1: 20.174 ca, bên cạnh 69 ca tử vong (con số này từ nhiều ngày nay được giữ ở mức không thay đổi đáng kể), cho thấy dịch bệnh vẫn leo thang dù “độc tính” của chủng mới Omicron không bằng các chủng trước đây.

Quá trình “bình thường hóa” mối quan hệ với virus SARS-CoV-2 vẫn còn nhiều chông gai - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Quá trình “bình thường hóa” mối quan hệ với virus SARS-CoV-2 vẫn còn nhiều chông gai - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Một điều đáng ngại khác là nồng độ virus trong nước thải lại có xu hương gia tăng trên toàn quốc, và không đâu thấy thuyên giảm: trong các thành phố lớn, chỉ số tại Békéscsaba, Eger, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya và Veszprém là tăng. Chính quyền Hungary, vì vậy, vẫn tiếp tục chiến dịch “chích ngừa tự do” vào các ngày thứ Năm, Sáu và Bảy theo các thời điểm như đã biết.

Liên quan tới mũi tiêm thứ 4 mà các ý kiến chưa thống nhất, TS. Szlávik János - bác sĩ Trưởng khoa Huyết học và Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung tâm Nam Pest - cho hay đã có một khuyến cáo đối với một số nhóm đối tượng rất nên tiêm mũi nhắc mới này. Tuy nhiên, một nhóm các nhà khoa học uy tín khác thì cho rằng trước mắt, không có căn cứ để tiêm đại trà mũi thứ 4 cho người dân.

Tín mới nhất, khá lạc quan đến từ một quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo đó, đại dịch sẽ chấm dứt - và Covid-19 chỉ còn lại như những dịch nho nhỏ - với chủng Omicron. Bình luận tin này, TS. Szlávik János nói rằng nếu được vậy thì tốt, vì mùa xuân năm nay 60% cư dân Châu Âu sẽ bị nhiễm, sau đó tới một mùa hè yên bình, còn mùa thu như thế nào thì “hạ hồi phân giải”.
 
TS. Szlávik János - Ảnh: Kovács Attila (MTI)
TS. Szlávik János - Ảnh: Kovács Attila (MTI)

Thông thường, người nhiễm Omicron chỉ có triệu chứng nhẹ và sẽ lành sau 6-7 ngày, nhưng với người chưa tiêm chủng, Omicron vẫn có thể gây viêm phổi nặng. Chủng mới có rất nhiều triệu chứng mới như hắt hơi, đau cơ, đau đầu, đau lưng hoặc hông, nhưng ít khi bị mất vị giác và khứu giác. Omicron cũng xuất hiện nhiều hơn ở trẻ em, cho dù không nặng hơn các chủng trước đây.

Ông Szlávik János đưa ra lời khuyên với những ai đã tiêm 3 lần nhưng vẫn “dính” bị virus: hãy ở nhà, uống nhiều nước, dùng các loại thuốc hạ sốt, Aspirin, cũng như các loại tăng cường miễn dịch như vatamin C, D, chất kẽm..., thuốc ho, long đờm. Nếu 4-5 ngày vẫn chưa hạ sốt, ho nhiều, khó thở, miệng tái xanh, khó đi tiểu... thì cần báo với bác sĩ để có những biện pháp điều trị hiệu quả hơn.

Về sự ra đi vì Covid-19 của Csollány Szilveszter, nhà vô địch Thế vận, Thế giới và Châu Âu trong môn thể dục dụng cụ, người 15 lần đoạt chức vô địch Hungary, 7 lần được bình chọn là VĐV thể dục dụng cụ của năm, 2 lần được bình chọn là Nhà thể thao của năm, tin báo chí Hung cho hay vì virus, lá phổi của anh bị hỏng tới mức cần phải ghép phổi, tuy nhiên thể trạng của anh đã quá yếu.
 
Sở hữu phần trình diễn được đánh giá là hết sức phức tạp đoạt HCV Thế vận năm 2000, nhà thể thao Csollány Szilveszter cũng trở thành nạn nhân của dịch Covid-19 - Ảnh: Damien Meyer (AFP)
Sở hữu phần trình diễn được đánh giá là hết sức phức tạp đoạt HCV Thế vận năm 2000, nhà thể thao Csollány Szilveszter cũng trở thành nạn nhân của dịch Covid-19 - Ảnh: Damien Meyer (AFP)

Csollány Szilveszter đã phải trợ thở nội khí quản từ 6/12/2020 hoặc trước đó. “Từng có một hy vọng, hy vọng thôi, là khả năng phẫu thuật ghép phổi để cải thiện tình trạng ức khỏe cho anh, nhưng rồi, đáng tiếc, cơ thể anh đã không chịu nổi điều đó”, ông Altorjai Sándor, Tổng Thư ký Liên đoàn Thể dục dụng cụ Hungary cho hay trong chương trình của kênh RTL Klub. Nhà thể thao từ trần ở tuổi 51...

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn