BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKY CHIỀU 26/2/2022

Chủ nhật - 27/02/2022 03:56

(NCTG) “Sự đoàn kết và lòng dũng cảm của người Ukraine đã phá vỡ kịch bản xâm chiếm, và thế giới đã thấy: người Ukraine dũng cảm trên chính mảnh đất của họ và sẽ không bao giờ chịu mất nó” (Tổng thống Ukraine).

Quảng trường Độc lập, biểu tượng của cuộc cách mạng nhân phẩm Maidan, sau khi lệnh giới nghiêm buổi chiều 26/2/2022 được thực hiện - Ảnh: Aytac Unal (Anadolu Agency/ AFP)

Quảng trường Độc lập, biểu tượng của cuộc cách mạng nhân phẩm Maidan, sau khi lệnh giới nghiêm buổi chiều 26/2/2022 được thực hiện - Ảnh: Aytac Unal (Anadolu Agency/ AFP)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã đề nghị tổ chức một cuộc đàm phán với Nga, quốc gia đã tấn công Ukraine ba ngày trước. Điều này được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố trong bài phát biểu của mình.

Theo ông, sự đoàn kết và lòng dũng cảm của người Ukraine đã phá vỡ kịch bản xâm chiếm, và thế giới đã thấy: người Ukraine dũng cảm trên chính mảnh đất của họ và sẽ không bao giờ chịu mất nó.

Tổng thống Zelensky nói rằng ngày hôm nay, ông đã nói chuyện hàng giờ với các nhà lãnh đạo thế giới. Với Erdogan, họ đã thống nhất đóng cửa biển Bocfor đối với tàu chiến Nga. Và với Aliyev, họ đã thảo luận về tình trạng thiếu xăng dầu và giúp đỡ Ukraine các sản phẩm dầu lửa. “Điều đó không đơn giản, nhưng bây giờ mọi thứ sẽ được thực hiện” - ông Zelensky nói về cuộc trò chuyện của ông với nhà lãnh đạo Azerbaijan.

Cũng xin lưu ý là, các tổng thống Ilham Aliyev và Recep Erdogan đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán với Nga. Điều này chỉ có thể được hoan nghênh” - ông Zelensky nói.
 
Người tỵ nạn chiến tranh từ Ukraine được các tình nguyện viên đón tiếp và chở miễn phí tới các địa chỉ cần thiết tại Hungary - Ảnh: Papajcsik Péter (index.hu)
Người tỵ nạn chiến tranh từ Ukraine được các tình nguyện viên đón tiếp và chở miễn phí tới các địa chỉ cần thiết tại Hungary - Ảnh: Papajcsik Péter (index.hu)

Trong cuộc nói chuyện với Thủ tướng Ý Mario Draghi, đã thành công trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ của hai quốc gia: mọi thứ đã được đặt đúng vị trí của nó. Ngoài ra còn có các cuộc nói chuyện với các nhà lãnh đạo của Ấn Độ, Hy Lạp, Thụy Sĩ và Hà Lan.

Ông Zelensky nói: “Ukraine đã nhận được những tình cảm chân thành và sự chú ý của toàn bộ thế giới văn minh. Và kết quả thực tế? Đó là - (nước Nga bị cắt khỏi hệ thống - ND) SWIFT. Bao nhiêu ý nghĩa trong từ này đối với nước Nga. Ngắt kết nối khỏi nền văn minh tài chính toàn cầu”- ông nói.

Ông Zelensky hôm nay cũng đã nói chuyện với những người đứng đầu các giáo hội trên thế giới, đặc biệt là với Đức Giáo hoàng Phanxicô của Giáo hội Công giáo La Mã, người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Ukraine Epiphanius và các lãnh tụ tôn giáo khác. Tất cả mọi người đều cầu nguyện cho Ukraine.

Cuối cùng, Tổng thống Zelensky kết luận: “Cần chiến đấu bao nhiêu thì chúng tôi sẽ chiến đấu bấy nhiêu để giải phóng đất nước của mình khỏi quân xâm lược. Nếu trẻ em đã phải sinh ra trong các hầm trú ẩn, ngay cả trong tầm tên lửa địch, thì kẻ thù không còn một cơ hội nào trong cuộc chiến tranh - chắc chắn là chiến tranh nhân dân”.

Chân Vũ, từ Kharkiv (Ukraine)


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn