NGÀY CÀNG NHIỀU NGƯỜI NGOẠI QUỐC XIN THẺ CƯ TRÚ TẠI HUNGARY

Thứ năm - 05/02/2009 20:08

(NCTG) Xu hướng di dân không thay đổi ở Hungary: ngày càng có nhiều người ngoại quốc (đến từ Liên hiệp Châu Âu hoặc "quốc gia thứ ba") xin thẻ cư trú tại Hung.


Bà Végh Zsuzsanna, giám đốc BÁH (Cục Nhập cư và Quốc tịch Hungary)


Theo con số do bà Végh Zsuzsanna cung cấp, năm ngoái, hơn 184 ngàn người được cấp thẻ cư trú có hạn trên 90 ngày. Con số này tăng 10-12% so với năm 2007.

Đối với những người được xét trên cơ sở đạo luật cư trú dành cho công dân các nước thuộc "quốc gia thứ ba" (ngoài EU), nếu năm 2007 mới chỉ có hơn 10 ngàn người, thì đến 2008 đã có 34 ngàn người nộp đơn xin thẻ cư trú.

Điểm đặc biệt là con số các công dân thuộc EU xin thẻ định cư tại Hungary cũng tăng chừng 20%: năm 2008, có hơn 34 ngàn người (chủ yếu là Đức và Romania) đã nộp đơn xin thẻ cư trú ở Hung.

Đồng thời với sự tăng trưởng này, số các vụ việc phi pháp liên quan đến người ngoại quốc cũng tăng. Các nước (khu vực) sau đây được coi là có đông người nhập cư bất hợp pháp vào Hungary nhất: Ukraine, Romania, Kosovo, Moldavia (Noldova), Trung Quốc và Việt Nam.

Nói về tình hình người tị nạn, trong năm qua, số đơn xin quy chế tị nạn cũng tăng 40%. 92% số người nộp đơn nhập cảnh Cộng hòa Hungary bất hợp pháp. Nếu năm 2007 công dân các nước Việt Nam, Serbia, Trung Quốc, Gruzia (Georgia) và Iraq chiếm đa số trong số những người xin tị nạn ở Hungary, thì năm qua, vị trí đầu thuộc về công dân các nước Kosovo, Serbia, Pakistan, Gruzia, Iraq và Afghanistan.

Năm 2008, Hungary đã bỏ ra 1,2 tỉ Ft để hỗ trợ người ngoại quốc tới Hungary, hơn chừng 0,5 tỉ so với năm 2007.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn