HỌC SINH HUNGARY NGÀY CÀNG THIẾU SỰ KHOAN DUNG

Thứ sáu - 13/02/2009 20:57

(NCTG) Theo một thăm dò được thực hiện với 6 ngàn học sinh trung học Hungary, giới học sinh Hung ngày càng ít sự cảm thông, khoan dung và ngày càng có xu hướng theo những giải pháp chính trị bạo lực.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Kết quả thăm dò này được Hãng Thông tấn Độc lập Hungary công bố cuối tháng 1-2009. Được biết, năm 2005 cũng đã có một thống kê tương tự, khi các học sinh trung học được hỏi về quan điểm xã hội và chính trị của họ. Kết quả cuộc thăm dò mới đây cho thấy, trong vòng 3 năm qua, giới trẻ Hung ngày càng ít quan tâm đến chính trị, ngày càng ít thiện cảm với giới chính khách và ngày càng khó chấp nhận sự khác biệt sắc tộc.

Đơn vị tổ chức cuộc thăm dò - Học viện Khoa học xã hội trực thuộc Đại học Tổng hợp Budapest (ELTE) - rút ra kết luận: những giá trị của sự đoàn kết và dân chủ đã bị đẩy vào hậu trường. Càng ngày, giới trẻ càng tỏ ra hoài nghi, ngờ vực, bi quan, và càng dễ chấp nhận những giải pháp chính trị bạo lực. Sự sùng bái lãnh tụ cũng lan truyền.

Nếu như năm 2004 chỉ có 44% số học sinh được hỏi cảm thấy khó chịu khi phải ngồi cùng bàn với một bạn gốc Tzigane, thì con số này, đến nay, là hơn 50%. 31% không thích ngồi cạnh bạn gốc Do Thái, 24% không thích Trung Quốc và 22% không ưa Slovakia.

Đa số học sinh Hung cho rằng nhiệm vụ chính của nền dân chủ là bảo vệ đời tư, sau đó, tới việc tuân thủ pháp luật và tự do ngôn luận.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn