SEBESTYÉN JÚLIA KHÔNG SANG BẮC HÀN

Thứ ba - 17/02/2009 09:04

(NCTG) Trái với những nguồn tin trước đó đã gây nhiều tai tiếng cho nữ vận động viên (VĐV) trượt băng nghệ thuật nổi tiếng nhất của Hungary, Sebestyén Júlia, cô đã không bay sang Bình Nhưỡng tham gia chương trình biểu diễn trong dịp kỷ niệm sinh nhật 68 tuổi của nhà độc tài Bắc Hàn Kim Chính Nhật.

Trước kia, Sebestyén Júlia từng biểu diễn trong một dịp mừng sinh nhật họ Kim và năm nay, cô cũng đã chuẩn bị lên đường sang Bình Nhưỡng. Trong một thời gian dài, trên báo chí, truyền thông Hungary, đã có nhiều ý kiến phê phán VĐV này vì ý định đó.

Tuyên bố không đi Bắc Hàn được chính Sebestyén Júlia khẳng định với Hãng Thông tấn Độc lập vào ngày 16-2, tuy nhiên cô không nói rõ lý do của quyết định đó.

Theo những nguồn chính thống, lãnh tụ Kim Chính Nhật tròn 68 tuổi vào thứ Hai qua. Kể từ khi bị chảy máu não vào năm ngoái, vị "Lãnh tụ Kính yêu" này không hiện diện công khai trước công luận, cho dù truyền thông nhà nước Bắc Hàn đôi lúc có đưa vài tấm ảnh được tẩy xóa nhằm chứng tỏ rằng, dù Phương Tây có loan tin này nọ, nhưng họ Kim vẫn khỏe mạnh. Trong năm nay, cũng không thấy Kim Chính Nhật đi dự các lễ lạt được tổ chức để tung hô ông.

Các nguồn tin của tình báo Phương Tây cho hay, trong dịp kỷ niệm sinh nhật họ Kim, dường như Bắc Hàn đã chuẩn bị để thử tên lửa đạn đạo. Bình Nhưỡng phủ nhận nguồn tin này, coi đó là sự khiêu khích.

Năm nay 26 tuổi, bên cạnh 8 HCV của Giải vô địch Hungary, Sebestyén Júlia từng đoạt ngôi vị vô địch Châu Âu năm 2004, khi giải này được tổ chức tại sân nhà, Budapest. Cho đến giờ, cô là VĐV Hungary đầu tiên và cũng là duy nhất được thứ hạng cao như vậy trong môn trượt băng nghệ thuật.

Tại giải Vô địch Châu Âu năm ngoái tổ chức ở Phần Lan, Sebestyén chỉ xếp thứ 8 mặc dù thi đấu rất tốt và giới chuyên môn cho rằng cô đã bị các trọng tài "trù úm", Sau dịp đó, Sebestyén đã định giã từ sân băng nhưng rồi lại quyết định sẽ tham gia giải Vô địch Thế giới năm nay, diễn ra vào cuối tháng 3-2009 tại Los Angeles.

Trần Lê, theo [index] và Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn