LƯƠNG THÁNG CẦM TAY CỦA NHÂN VIÊN APEH LÀ 162 NGÀN FT

Chủ nhật - 15/02/2009 20:00

(NCTG) Đó là kể cả khoản tiền thưởng 44.465 Ft hàng tháng và tháng lương thứ 13, theo con số được Hãng Thông tấn Hungary công bố.

Năm nay, báo chí Hungary đã nhiều lần nêu ý kiến về khoản phần thưởng dành cho các nhân viên APEH (Sở Thuế), theo một bài báo đăng trên tờ nhật báo "Dân tộc Hung" (Magyar Nemzet) tháng 2-2009, 15.600 nhân viên APEH đã được chia tổng cộng 16,7 tỉ Ft trong năm 2008.

Trước đây, phát ngôn viên Chính phủ Daróczi Dávid có lần cho hay: theo luật định của Hungary, các nhân viên APEH sẽ tự động được thưởng nếu họ có "doanh thu" lớn hơn mức đã định khi dự tính ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, đây là điều mà APEH bao giờ cũng thực hiện được.

Các số liệu của APEH cho thấy, trong năm 2008, khoản lương tháng "cầm tay" (nettó) trung bình (kèm tiền thưởng) của một giám đốc phụ trách 1.500-5.000 nhân viên là 692.332 Ft, của nhân viên bậc đại học, cao đẳng là 172.336 Ft, của nhân viên bậc trung cấp là 113.558 Ft, còn nhân viên lao động chân tay chỉ được 102.414 Ft.

Giám đốc APEH, ông Szikora János cho rằng mức lượng như vậy là thấp và tại Budapest, phải khó khăn lắm APEH mới có đủ nhân lực cho công việc.

Trần Lê, theo MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn