BÁC SĨ VÀ BÀ ĐỠ BỊ TÌNH NGHI ĐÒI TIỀN ĐÚT LÓT

Thứ tư - 18/02/2009 19:54

(NCTG) 8-10 bác sĩ và bà đỡ bị Viện Kiểm sát Quân sự Budapest tình nghi là đã đòi bệnh nhân phải đút lót để thực hiện những dịch vụ y tế miễn phí.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Cụ thể, họ đã đòi 40-150 ngàn Ft cho một ca đỡ đẻ, 5-10 Ft cho một lần tiêm gây tê, mặc dù cả hai dịch vụ này đều miễn phí đối với phụ nữ có thai. Theo Kênh truyền hình RTLKlub, có bác sĩ còn đòi bệnh nhân phải đưa tiền trước ca đẻ.

Viện Kiểm sát Quân sự Budapest đã thẩm vấn vài trăm nhân chứng, trong đó có các bệnh nhân và thân nhân của họ, và cuộc điều tra vừa được chấm dứt. Có chừng 40-50 bệnh nhân đã bị đòi tiền như thế.

Sở dĩ cơ quan kiểm sát quân sự tiến hành điều tra trong vụ án này vì sự việc diễn ra tại một cơ sở của Trung tâm Y tế Quốc gia trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, do các nghi can đều không phải là quân nhân, vụ án sẽ do các cơ quan dân sự tiếp tục.

Hiện tại, giám đốc cơ sở y tế nọ chưa muốn trả lời phỏng vấn báo giới, mặc dù chính ông là người đã đệ đơn tố cáo các "thuộc chức" lên cơ quan tư pháp.

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn