DÂN HUNG TIẾT KIỆM KHOẢN CHI CHO RƯỢU CHÈ VÀ GIẢI TRÍ

Thứ tư - 04/03/2009 18:18

(NCTG) Đó là kết quả khảo sát của một ngân hàng, được tiến hành tại 13 quốc gia, xem cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng như thế nào đến tập quán mua bán của người tiêu dùng.

Cuộc khảo sát cho thấy: nếu có khả năng, cư dân Hungary thích tiêu tiền để mua thực phẩm, thuốc men và giải trí (đặc biệt là những sản phẩm của công nghệ tin học).
10 ngàn người được hỏi trong cuộc thăm dò dư luận cho hay, chỉ rất ít người trong số họ muốn mua xe hơi trong năm nay. Tỉ lệ này ở Hungary vỏn vẹn 4%. Ngoài ra, rượu và thuốc lá là hai thứ được "tiết kiệm" nhiều nhất trong hoàn cảnh thắt lưng buộc bụng.

Ông Lendvai János, chủ tịch Hội đồng Quản trị - tống giám đốc Cetelem, một cơ sở tài chính chuyên cho vay mưộn tín dụng, cho biết: "Người tiêu dùng Hungary rất thực tế, thực tế hơn nhiều so với cư dân các nước Châu Âu khác. Khi chúng tôi hỏi họ về ý định mua một nhóm hàng có giá trị tương đối lớn, họ đã tỏ ra rất dè dặt và cho biết họ rất cân nhắc khi phải bỏ tiền mua".

Ngoài ra, càng ngày càng ít người Hung vay tín dụng để tiêu hàng tiêu dùng. Trong khi tháng 12-2007, dân Hung vay thêm 100 tỉ Ft để mua bán, thì con số này vào tháng 12-2008 chỉ còn 60 tỉ.

Trần Lê, theo RTLKlub Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn