XE HƠI ĐẮT HÀNG ĐỐI VỚI DÂN NGOẠI QUỐC TẠI HUNGARY

Thứ tư - 11/03/2009 20:45

(NCTG) Trong hai tháng gần đây, người ngoại quốc sinh sống ở Hungary đã mua nhiều ngàn xe hơi: do đồng Fornt suy giảm so với các ngoại tệ mạnh nên những ai nhận lương bằng Dollar hay Euro, khi đổi ra Forint rất lợi và như thế, mua xe hơi tại Hung (bằng Forint) rất rẻ. Tuy nhiên, những người tiêu dùng ngoại quốc không thể bù đắp sự thiếu vắng của người tiêu dùng Hungary và như thế, về tổng thể, lượng xe được bán ra ít hơn nhiều so với năm ngoái.

Kênh truyền hình RTLKlub đã làm một phóng sự tại một hãng bán những xe hơi được sản xuất tại Slovakia. Khách hàng khá đông, nhưng đa phần là người ngoại quốc.

Ông Mórocz László, người phụ trách cửa hàng, cho hay: "Đa phần người mua xe là dân Slovakia hoặc Áo, người tiêu dùng Hungary chỉ chiếm chừng 20%".

"Họ mua cả ngàn xe ấy!", đó là nhận xét của ông Gablini Gábor, chủ tịch Hội Những nhà nhập khẩu xe hơi Hungary. Bởi lẽ, mua nhiều sẽ tiết kiệm không ít tiền: "Chỉ cần chọn xe, không cần trả thuế ÁFA, không cần trả thuế đăng ký xe, chỉ cần trả giá netto, rồi mang ra nước ngoài, chẳng hạn Slovakia. Tiết kiệm được nhiều ngàn Euro đấy!"

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến dân Hung ít ai dám mua ôtô. Trong tháng 1-2009, lượng xe bán ra chỉ bằng 50%, trong tháng Hai là 66%.

Hoàng Tuấn, theo RTLKlub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn