LÍNH BIÊN PHÒNG ROMANIA GÂY RẮC RỐI VỚI TỔNG THỐNG SÓLYOM LÁSZLÓ

Chủ nhật - 15/03/2009 01:48

(NCTG) Theo nguồn tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI, trên đường sang Romania sự để kỷ niệm cách mạng 1848 tại các vùng đông cư dân gốc Hungary, tổng thống Hungary Sólyom László và đoàn tùy tùng đã bị lính biên phòng Romania "ách lại" và kiểm tra giấy tờ từng xe, mất chừng 15 phút!

Tổng thống Sólyom László (giữa) cùng thủ tướng Gyurcsány Ferenc và chủ tịch Quốc hội Szili Katalin trước các bảo vật đăng quang của Hungary trong ngày lễ 15-3-2006 - Ảnh: MTI

Sáng thứ Bảy 14-3, tổng thống Hungary đi xe hơi qua biên giới Hungary - Romania ở vùng Bors để tới Nyergestető (một địa phương ở vùng đất cổ Hungary mang tên Székelyföld, hiện tại thuộc Romania, nhưng 80% cư dân là gốc Hung) để dự lễ kỷ niệmn cách mang 1848 tại đó.

Tuy nhiên, ở cửa khẩu phía bên Romania, thay vì thực hiện thủ tục nhập cảnh đối với các quan chức ngoại giao cấp cao (tất cả hộ chiếu được thu thập lại và kiểm tra cùng một lúc trong vòng đôi ba phút), lính biên phòng Romania đã buộc tổng thống Hungary và từng người trong đoàn tùy tùng phải cầm hộ chiếu, để tiến hành cuộc kiểm tra đối với từng xe, từng cá nhân. Điều này cho thấy, phía Romania muốn bày tỏ một thông điệp rõ ràng: họ coi chuyến thăm của ông Sólyom László hoàn toàn mang tính cá nhân!

Trong những năm gần đây, vào dịp 15-3, tổng thống Sólyom László thường sang thăm các vùng có đông cư dân gốc Hung tại các nước láng giềng. Thậm chí, như NCTG đã đưa tin, có năm (2007), ông còn không có mặt tại Hungary trong lễ thượng cờ diễn ra ở Quảng trường Kossutth ngày 15-3, gây rắc rối trên phương diện lễ tân vì phải tìm người thay thế ông.

Năm nay, thoạt tiên ông Sólyom László định tham dự lễ kỷ niệm trọng thể ngày 15-3 rồi mới lên đường sang Romania, qua Nyergestető và một số địa điểm khác. Tuy nhiên, vào giây phút cuối, viện cớ "lý do kỹ thuật", các cơ quan hàng không Romania đã thu hồi giấy phép hạ cánh của chiếc chuyên cơ chở tổng thống, khiến ông phải đi xe hơi sang Romania từ sáng thứ Bảy 14-3 để kịp trở về Hungary vào chiều tối và tham dự lễ kỷ niệm tại Budapest vào hôm nay, 15-3. (Trước đó, Bộ Ngoại giao Romania cũng đã bày tỏ sự lo ngại vì chuyến thăm của tổng thống Hungary tại vùng Székely, với lý do "thời điểm này không thích hợp" vì có thể làm gia tăng những nỗ lực đòi tự trị tại các vùng đất thuộc lãnh thổ Romania có đông cư dân gốc Hung sinh sống.)

Phản ứng trước động thái của phía Romania, ngoại trưởng Hungary Göncz Kinga cho rằng "không chỉ có những vấn đề kỹ thuật trong hậu trường việc chuyên cơ của tổng thống Sólyom László bị thu hồi giấy phép hạ cạnh tại vùng Erdély". Bà nói thêm: "Nếu quả thực phía Romania không muốn đón tiếp tổng thống Hungary nhân ngày lễ của dân tộc Hung, thì đây là điều không thể chấp nhận được". Ngoại trưởng Göncz Kinga cho biết thêm: bà đã cho triệu đại sứ Romania tại Budapest và tổng lãnh sự Hungary tại Bucharest để hỏi thêm thông tin về sự việc này.

Trần Lê tổng hợp theo báo Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn