TỔNG THỐNG OBAMA GỬI LỜI CHÚC NHÂN NGÀY LỄ CỦA DÂN TỘC HUNGARY

Thứ bảy - 14/03/2009 19:26

(NCTG) Trong lời chúc gửi dân tộc Hungary nhân dịp 15-3, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã xiển dương di sản của cuộc cách mạng và đấu tranh giải phóng dân tộc 1848-1849, cũng như tình hữu nghị giữa Hungary và Hoa Kỳ.

Lời chúc này được Liên minh Hoa Kỳ - Hungary (HAC - tập đoàn đại diện quyền lợi có ảnh hưởng lớn nhất của Hungary tại Hoa Kỳ) chuyển đến Hãng Thông tấn Hungary MTI vào hôm trước của ngày đại lễ 15-3. Trong phát biểu, tổng thống Obama đánh giá cuộc cách mạng 1848 là một cột mốc của lịch sử Hungary, cũng như, là một khoảnh khắc - có tác dụng thúc đẩy phát triển đặc biệt - của cuộc đấu tranh cho tự do, mà di sản của nó, tới nay, vẫn có tác động cổ vũ.
 
Hồi tưởng lại sự kiện lịch sử này, tổng thống Mỹ ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước. "Bên lề những giá trị và mục tiêu chung, người Hungary và người Mỹ đã hợp tác cùng nhau trong vô số những sự kiện được cả hai bên quan tâm. Nhân 10 năm ngày Hungary gia nhập Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp vô cùng quý báu của dân tộc Hungary vào Liên minh tuyệt vời này, cũng như, vào công cuộc giải quyết những khủng hoảng trên toàn thế giới", tổng thống Barack Obama nhấn mạnh.

Ông Barack Obama tuyên bố: cộng đồng Hungary sống tại Mỹ đã tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước. Lời chúc của tổng thống Obama có đoạn: "Từ những bài viết của ký giả Joseph Pulitzer đến hoạt động của nghị sĩ quá cố Tom Lantos, nhiều thế hệ của người Hungary tại Mỹ đã làm rạng danh Hoa Kỳ và nền văn hóa nước này".

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn